Bão số 2 mạnh lên, dự báo vùng biển phía Bắc Biển Đông có mưa bão, gió giật mạnh

18:39' - 01/08/2016
BNEWS Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, bão số 2 mạnh lên, dự báo vùng biển phía Bắc Biển Đông có mưa bão, gió giật mạnh.
Bão số 2 mạnh lên, dự báo vùng biển phía Bắc Biển Đông có mưa bão, gió giật mạnh. Ảnh: earthobservatory.nasa.gov

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hồi 16 giờ ngày 1/8, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 320km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135km/giờ), giật cấp 14-15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến 16 giờ ngày 2/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,6 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135km/giờ), giật cấp 13-14.

Vùng biển phía Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-11, giật cấp 12-13. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16 giờ ngày 3/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 24,4 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ từ chiều tối 2/8 gió giật mạnh cấp 7-8. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Từ đêm 2/8, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu Đông Bắc có nơi mưa to đến rất to; sau đó mưa lan dần ra toàn Bắc Bộ, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to (100-200mm).

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết cho các vùng đêm 1/8 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục