Bảo tàng 11/9 cán mốc 10 triệu lượt khách

14:03' - 29/07/2017
BNEWS Bảo tàng tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố 11/9 ở New York đã thu hút hơn 10 triệu lượt khách tham quan trong hơn 3 năm qua, kể từ khi chính thức mở cửa đón khách vào tháng 5/2014.
Bảo tàng 11/9 cán mốc 10 triệu lượt khách. Ảnh minh họa: reuters

Theo thông báo ngày 28/7 của ban quản lý bảo tàng, điểm tham quan đặt tại vị trí của tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới thu hút trung bình 9.000 lượt khách/ngày.

Trong khi đó, đài tưởng niệm ngoài trời đã đón hơn 33 triệu lượt người kể từ khi khánh thành vào tháng 9/2011.

Cựu Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg và cũng là người đứng đầu dự án phát triển các công trình trên cho biết những con số hoạt động đã phản ánh rõ rệt cam kết của Bảo tàng và Đài tưởng niệm 11/9 trong việc mang lại những trải nghiệm mang tính giáo dục và có ý nghĩa cho hàng nghìn lượt khách tới đây mỗi ngày.

Khách đến với khu bảo tàng đến từ toàn bộ 50 bang của Mỹ cũng như từ hơn 160 quốc gia, trong đó chủ yếu là Anh, Đức, Canada, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha và Australia.

Bảo tàng 11/9 được xây dựng dưới lòng đất, ở khu vực từng là nền móng của tòa tháp đôi.

Tại đây trưng bày nhiều hiện vật nhằm giúp tái hiện lại khoảnh khắc kinh hoàng của vụ tấn công.

Trong khi đó, Đài tưởng niệm quốc gia gồm 2 hồ nước rộng đặt tại nền của tòa tháp đôi từng tồn tại trước kia.

Bao quanh hồ là các lan can bằng đồng, trên đó có khắc tên các nạn nhân. Tổng cộng 2.938 cái tên được khắc trên 16 tấm bảng đồng.

Hơn 2.750 người thiệt mạng vào ngày 11/9/2001 định mệnh khi 2 máy bay lao vào phá hủy tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới, biểu tượng cho lòng tự hào và sự thịnh vượng của thành phố New York khi đó.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục