Bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên cho biết, Phòng 2, Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm buôn lậu, Bộ Công an vừa phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm và Công an quận Hà Đông, Hà Nội bắt giữ đối tượng Nguyễn Mậu Chiến cùng một số đối tượng khác trong một đường dây chuyên buôn lậu các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm xuyên quốc gia.
Tang vật thu giữ khoảng 36 kg sừng tê giác, 2 cá thể hổ con đông lạnh và một số sản phẩm từ động vật hoang dã khác.
Vụ bắt giữ trên là một đòn giáng vào một trong những đối tượng chủ chốt bị nghi ngờ có liên quan đến những đường dây lớn buôn bán trái phép sừng tê giác, ngà voi và các sản phẩm động vật hoang dã khác từ châu Phi về Việt Nam. Sau một thời gian theo dõi, ngày 27/4/2017, cơ quan chức năng đã bắt quả tang khi hai đối tượng thuộc đường dây của Chiến đang vận chuyển 33 kg sừng tê giác tại ga Hà Nội.Mở rộng điều tra và khám xét nơi ở của Nguyễn Mậu Chiến, cơ quan chức năng đã thu giữ thêm 3 kg sừng tê giác, 2 cá thể hổ con đông lạnh, ngà voi, da sư tử và một số sản phẩm chế tác từ ngà voi.
Theo bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), đây là một bước đột phá quan trọng trong nỗ lực điều tra triệt phá các mạng lưới tội phạm lớn buôn bán, vận chuyển trái phép ngà voi, sừng tê giác và các loài động vật hoang dã quý, hiếm khác theo đúng tinh thần Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 12/9/2016 của Thủ tướng Chính phủViệt Nam. Nguyễn Mậu Chiến là đối tượng có liên quan đến nhiều vụ việc buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép. Năm 2007, Chiến bị bắt ở châu Phi và bị xử phạt hành chính do vận chuyển một số sản phẩm động vật hoang dã.Năm 2015- 2016, hàng tấn ngà voi, sừng tê giác, vẩy tê tê bị thu giữ ở một số cảng lớn ở Việt Nam như Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh được cho là thuộc về đối tượng Chiến.
Vụ bắt giữ đối tượng Chiến vừa qua là sự tiếp nối một loạt những thành công gần đây của các cơ quan chức năng trong cuộc chiến ngăn chặn tình trạng săn bắt và buôn bán động vật hoang dã tại Việt Nam.
Trong thời gian qua, một đối tượng “trùm” buôn bán động vật hoang dã trên Internet đã bị phạt tù 5 năm; một đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán rùa biển “chấn động lịch sử” với tang vật hơn 10 tấn rùa biển đang trong quá trình chế tác cũng đã bị cơ quan chức năng khởi tố.ENV cho rằng đây là những bước tiến đáng kể trong nỗ lực triệt phá các đường dây buôn bán động vật hoang dã trái phép.
Theo ông Douglas Hendrie – Cố vấn kỹ thuật của ENV và chuyên gia tội phạm về động vật hoang dã tại Việt Nam: Các cơ quan chức năng của Việt Nam cần tập trung nguồn lực vào việc điều tra và triệt phá hoạt động của những đối tượng cầm đầu các đường dây buôn bán động vật hoang dã lớn.Việc bắt giữ đối tượng Nguyễn Mậu Chiến là một ví dụ điển hình và là một bước tiến cần thiết trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng săn bắt và buôn bán động vật hoang dã tại Việt Nam. - ông Douglas Hendrie khẳng định./.
Tin liên quan
-
Đời sống
Phạt tù hai bị cáo người nước ngoài buôn lậu 7 pho tượng vàng
20:04' - 12/04/2017
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo cùng mang quốc tịch Nhật Bản về hành vi buôn lậu 7 pho tượng vàng qua Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài hồi tháng 8 năm 2016.
-
Kinh tế Việt Nam
Chống buôn lậu thuốc lá "vẫn chỉ cắt ngọn bỏ gốc"
13:13' - 29/03/2017
Không phải là thời điểm cuối năm nhưng “chảo lửa” buôn lậu tại khu vực biên giới Tây Nam vẫn luôn nóng cả ngày lẫn đêm.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố 2 vợ chồng cựu tiếp viên hàng không buôn lậu 80 lượng vàng
18:04' - 14/03/2017
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 2 vợ chồng nguyên tiếp viên hàng không buôn lậu 80 lượng vàng.
-
Kinh tế Việt Nam
7 kiến nghị đẩy mạnh chống buôn lậu thuốc lá
12:09' - 03/03/2017
Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam vừa kiến nghị Chính phủ và các Bộ ngành liên quan 7 vấn đề nhằm đẩy mạnh chống buôn lậu thuốc lá trong năm 2017.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
HSBC dàn xếp điều tra trốn thuế cổ tức tại Pháp
21:58' - 08/01/2026
Tập đoàn tài chính HSBC vừa đạt thỏa thuận chi trả khoảng 300 triệu euro (tương đương 350 triệu USD) để chấm dứt các cuộc điều tra hình sự và thuế tại Pháp.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù chung thân cựu Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh Ba Đình
19:14' - 08/01/2026
Chiều 8/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (cựu Phó Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình) án tù chung thân.
-
Kinh tế và pháp luật
TP. HCM: Gần 100 xe máy bị phạt khi đi vào làn đường dành riêng cho xe đạp
17:48' - 08/01/2026
Riêng trong tuần vừa qua, lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý gần 100 trường hợp xe máy đi vào làn đường dành riêng cho xe đạp.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng dịp lễ, Tết
17:20' - 08/01/2026
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần tăng cường ý thức tự bảo vệ, chủ động sàng lọc thông tin, bởi việc này có thể giúp giảm từ 80–90% nguy cơ bị lừa đảo bởi tội phạm công nghệ cao.
-
Kinh tế và pháp luật
Gia Lai cảnh báo tình trạng gọi điện, giả mạo văn bản cơ quan bảo hiểm xã hội
16:47' - 08/01/2026
Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng xấu gọi điện, giả mạo văn bản, thông báo của đơn vị nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm: Gây khó khăn, tạo yêu cầu khó hiểu để “ép” doanh nghiệp đưa tiền
15:03' - 08/01/2026
Viện Kiểm sát đề nghị mức án nghiêm khắc với 55 bị cáo trong vụ án hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm, xác định hành vi gây khó dễ doanh nghiệp để trục lợi có tổ chức, kéo dài nhiều năm.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ sữa giả tại Z Holding: Viện Kiểm sát làm rõ khái niệm về hàng giả
14:47' - 08/01/2026
Sáng 8/1, tại phiên tòa xét xử 18 bị cáo trong vụ sữa giả tại Công ty Z Holding, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã tham gia đối đáp với quan điểm bào chữa của các luật sư.
-
Kinh tế và pháp luật
Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị đề nghị 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”
11:06' - 08/01/2026
Sáng 8/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm 55 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ ở Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) chuyển sang phần tranh luận. Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong bị đề nghị phạt 20 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 1/7/2026, chồng được nghỉ bao nhiêu ngày khi vợ sinh?
07:56' - 08/01/2026
Theo đó khoản 2 Điều 29 Luật Dân số 2025 đã sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 53 của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 liên quan đến thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của chồng khi vợ sinh con.
