Bí thư Thành ủy Tp Hồ Chí Minh tiếp đoàn lãnh đạo tổ hợp Tập đoàn Airbus-Dornier

21:57' - 25/10/2017
BNEWS Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng hợp tác cùng Tập đoàn Airbus trong đó có Công ty Dornier GmbH tham gia vào phân khúc xây dựng hệ thống giao thông đô thị thông minh.
Bí thư Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tiếp tổ hợp Tập đoàn Airbus - Dornier và Công ty Komtek do ông Michael Holzschneider, Giám đốc Ban tư vấn hàng không - sân bay Công ty Tư vấn Quốc tế Dornier Consulting làm đại diện đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ -TTXVN

Chiều 25/10, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn lãnh đạo tổ hợp Tập đoàn Airbus-Dornier và Công ty Komtek, do ông Michael Holzschneider, Giám đốc Ban tư vấn hàng không-sân bay Công ty Tư vấn quốc tế Dornier Consulting (công ty thành viên 100% vốn của Tập đoàn Airbus) dẫn đầu.

Trao đổi về xu thế mới của dự án đầu tư theo mô hình đầu tư đối tác công-tư (PPP), ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, PPP được đánh giá có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Hiện nay, các quy định pháp lý về PPP đang được Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện để đạt hiệu quả cao nhất trong thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước.

Thành phố mong muốn tăng cường hơn nữa hoạt động trao đổi, chia sẻ về PPP với các nhà đầu tư quốc tế và chào đón Công ty Tư vấn quốc tế Dornier Consulting (Dornier GmbH) tham gia Hội thảo quốc tế về PPP do Thành phố tổ chức trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Thành phố đang phải đối mặt một số vấn đề trong quá trình phát triển như giao thông đô thị, sụt lún đất nền, ảnh hưởng tiêu cực từ biến đổi khí hậu...

Thành phố cũng rất cần giải quyết vấn đề tối ưu hóa sử dụng sân bay Tây Sân Nhất mà không phải cải tạo nhiều và cải tạo hệ thống giao thông đô thị, nhất là hệ thống giao thông quanh sân bay.

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng hợp tác cùng Tập đoàn Airbus trong đó có Công ty Dornier GmbH tham gia vào phân khúc xây dựng hệ thống giao thông đô thị thông minh của Đề án xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh trong tương lai.

Ông Michael Holzschneider khẳng định, Công ty Dornier GmbH có kinh nghiệm và đã đạt nhiều thành công tại nhiều nước trên thế giới trong hoạt động tư vấn chiến lược cải tạo, nâng cấp sân bay và rất mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực tư vấn phát triển giao thông hàng không, cảng biển, hệ thống giao thông đô thị kết nối sân bay và khu dân cư...

Dornier GmbH đặc biệt quan tâm và mong muốn hợp tác cùng Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực tư vấn chiến lược đầu tư theo hình thức PPP, trong đó luôn đảm bảo ưu tiên đặt quyền lợi của người dân lên hàng đầu.

Chia sẻ mối quan tâm về những thách thức của Thành phố đang gặp phải trong lĩnh vực giao thông, ông Michael Holzschneider cho rằng, với sự phát triển năng động, mạnh mẽ của Thành phố trong tương lai, nhất là khi sân bay Tân Sơn Nhất tăng năng suất đón khách, Thành phố sẽ cần giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông, nhất là giao thông khu vực xung quanh sân bay.

Công ty Dornier GmbH sẵn sàng hợp tác cùng Thành phố nghiên cứu, giải quyết vấn đề này theo phương thức PPP, từ khâu hỗ trợ xây dựng mô hình tổng thể và chi tiết; thẩm định dự án; kêu gọi các nguồn lực quốc tế thực hiện dự án, đảm bảo các tiêu chí của dự án đầu tư PPP.

Hiện nay, Tập đoàn Airbus (đại diện là Dornier GmbH) và Công ty cổ phần Komtek đang cùng tiến hành nghiên cứu hợp tác về tư vấn, chuyển giao công nghệ và đầu tư trong lĩnh vực hàng không, biển cảng và giao thông vận tải tại Việt Nam.

>>>Tp. Hồ Chí Minh kết nối xúc tiến đầu tư với doanh nghiệp Busan, Hàn Quốc

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục