Các chỉ số chứng khoán Mỹ rời khỏi các mức cao kỷ lục

08:33' - 03/03/2017
BNEWS Chứng khoán Mỹ trong phiên 2/3, lùi bước từ các mức cao kỷ lục, khi những lo ngại về việc lãi suất sẽ tăng vào tháng Ba đã gây sức ép lên tâm lý nhà đầu tư.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ rời khỏi các mức cao kỷ lục. Ảnh: Wall Street Journal
Chỉ số Dow Jones giảm 112,58 điểm, hay 0,53%, xuống 21.002,97 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 14,04 điểm, hay 0,59%, xuống 2.381,92 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 42,81 điểm, hay 0,73%, xuống 5.861,22 điểm.
Các nhà đầu tư trở nên thận trọng sau đà tăng mạnh gần đây của thị trường, với các chỉ số chủ lực phiên 1/3 tăng cao nhất trong nhiều tháng. Cả chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều chứng kiến mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ ngày 7/11, trong khi chỉ số Dow Jones có sự bứt phá mạnh nhất kể từ tháng 12/2016.
Trong khi đó, một trong những thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là bà Lael Brainard, người có quan điểm ủng hộ việc duy trì lãi suất ở mức thấp trong ủy ban hoạch định chính sách của Fed, ngày 1/3 nói rằng Fed có thể tăng lãi suất sớm, khi kinh tế toàn cầu cải thiện.
Thị trường nhận định khả năng lãi suất được nâng lên vào tháng Ba là 77%.
Về tình hình nền kinh tế, Bộ Lao động Mỹ cho biết, trong tuần kết thúc ngày 25/2, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã điều chỉnh theo mùa là 223.000, giảm 19.000 so với tuần trước đó, còn mức trung bình của bốn tuần là 234.250, giảm 6.250, mức thấp nhất kể từ ngày 14/4/1973.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục