Campuchia dự kiến chi 2,1 tỷ USD cho chương trình thai sản mới

18:46' - 09/10/2017
BNEWS Kể từ tháng 1/2018, Chính phủ Campuchia sẽ trợ cấp cho các nữ công chức, viên chức và quân nhân lực lượng vũ trang khi sinh con.

Phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Phnom Penh ngày 9/10, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen cho biết từ năm 2018, mỗi bà mẹ sinh con sẽ nhận được khoản trợ cấp một lần là 200 USD, trường hợp sinh đôi sẽ nhận được 400 USD và trường hợp sinh ba sẽ nhận được 600 USD.

Dự kiến, Campuchia sẽ chi khoảng 2,1 triệu USD/năm cho chương trình hỗ trợ thai sản nói trên. Quốc gia Đông Nam Á này hiện có 92.198 nữ công chức, viên chức và quân nhân lực lượng vũ trang, trong đó có 10.844 người, chiếm 11,7%, sinh con mỗi năm.

Hồi tháng trước, Thủ tướng Hun Sen thông báo bắt đầu từ tháng 1/2018, chính phủ sẽ trợ cấp thai sản cho các nữ công nhân làm việc trong ngành dệt may và giày dép.

Theo đó, mỗi bà mẹ sinh con sẽ hưởng khoản trợ cấp một lần 100 USD, sinh đôi sẽ được hưởng 200 USD, trong khi các bà mẹ sinh ba sẽ hưởng 300 USD. Ông cũng cho biết chính phủ dự kiến chi khoảng 10 triệu USD/năm cho chương trình này. Hiện có khoảng 900.000 nữ lao động làm việc trong các ngành trên, trong đó 24.000 người, chiếm 2,7%, sinh con mỗi năm.

Các khoản trợ cấp trên sẽ được chi trả qua Quỹ An sinh xã hội quốc gia. Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh đây là chính sách mới của chính phủ do đảng Nhân dân (CPP) lãnh đạo áp dụng trong lĩnh vực an sinh xã hội tại nước này./.

>>> Những quy định mới trong chế độ thai sản

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục