Campuchia kéo dài thời gian cho vé thăm quan khu di sản Angkor

07:28' - 26/02/2020
BNEWS Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã quyết định kéo dài số ngày thăm quan đối với du khách nước ngoài mua vé vào Công viên Khảo cổ Angkor.
Quang cảnh khu đền Angkor Wat ở tỉnh Siem Reap, cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia 314km về phía Tây Bắc. Nguồn: AFP/TTXVN

Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã quyết định kéo dài số ngày thăm quan đối với du khách nước ngoài mua vé vào Công viên Khảo cổ Angkor - di sản văn hóa thế giới nổi tiếng với các khu đền cổ nằm tại tỉnh Siem Reap (miền Bắc Campuchia), cách thủ đô Phnom Penh khoảng 300 km.

Trong thư gửi người đứng đầu Angkor Enterprise ngày 25/2, Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia cho hay vé một ngày thăm quan Angkor sẽ kéo dài thành hai ngày (giá vẫn 37 USD/khách), vé ba ngày tăng lên 5 ngày (62 USD/khách) và vé 7 ngày nâng lên 10 ngày (72 USD/khách).

Quy định mới có hiệu lực trong bốn tháng, bắt đầu từ ngày 25/2.

Trước tình trạng lượng khách du lịch tới quần thể di tích đền Angkor nổi tiếng thế giới của Campuchia nằm ở tỉnh Siem Reap giảm tới 15% trong năm 2019, Chính phủ Campuchia đầu năm nay tuyên bố sẵn sàng giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Theo báo cáo mới nhất của Angkor Enterprise, Cơ quan hành chính công đặt dưới sự giám sát kỹ thuật của Bộ Du lịch và giám sát tài chính của Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, trong năm 2019, cơ quan này đã bán vé cho 2,2 triệu lượt khách quốc tế vào thăm khu đền Angkor, với doanh thu đạt 99 triệu USD.

Hai con số trên đều giảm mạnh so với các mức tương ứng 2,5 triệu lượt khách và 116 triệu USD ghi nhận hồi năm 2018./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục