Lượng du khách quốc tế đến Campuchia tăng mạnh

12:38' - 04/11/2019
BNEWS Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon ngày 4/11 cho biết nước này đã đón 4,81 triệu lượt du khách nước ngoài trong giai đoạn từ tháng 1-9/2019, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, 70,5% số du khách trên đến Campuchia bằng đường hàng không, 27,45 đến bằng đường bộ và 2,1% đến bằng đường thủy. 

Trong giai đoạn này, Trung Quốc, Việt Nam và Lào là các quốc gia có lượng du khách đến Campuchia nhiều nhất. 

Theo Bộ Du lịch Campuchia, du lịch là một trong bốn trụ cột quan trọng của nền kinh tế Campuchia, đóng góp 12,7% Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này.

Năm 2018, Cambodia đã đón tiếp 6,2 triệu lượt du khách nước ngoài, trong đó có 2 triệu lượt du khách Trung Quốc, với tổng doanh thu đạt 4,35 tỷ USD.

Hồi giữa tháng 10/2019, tạp chí du lịch danh tiếng Conde Nast Traveler đã đưa Campuchia vào danh sách 20 quốc gia nên đến du ngoạn nhất trong năm tới.

Như vậy, chưa đầy một tháng sau khi Vương quốc Campuchia tăng ba bậc từ vị trí 101 lên 98 về Chỉ số Cạnh tranh Du lịch và Lữ hành (TTCI), quốc gia này được tạp chí Conde Nast Traveler đánh giá cao hơn trong năm 2020 sau khi không lọt Top 20 năm 2019.

Thay vì chỉ tập trung vào khu du lịch nổi tiếng thế giới là Angkor Wat, Campuchia bắt đầu phát triển các trọng điểm khác như bãi biển và khu du lịch sinh thái.

Trong vài năm trở lại đây, Campuchia tập trung nâng cấp các bãi biển thuộc các tỉnh Preah Sihanouk, Koh KonTrong, Kampot và Kep cũng như các đảo ở ngoài khơi.

Nước này cũng tiếp tục phát huy tiềm năng du lịch sinh thái tại Koh Kong, Pursat, Kampot và Kampong Speu.

Ông Thong Khon nhấn mạnh Campuchia đã và đang tạo điều kiện và cơ hội tốt nhất cho đầu tư vào ngành du lịch nước này. Campuchia dự kiến đón tiếp 6,7 triệu lượt du khách quốc tế trong năm nay và 7 triệu lượt năm 2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục