Chứng khoán Âu - Mỹ giảm điểm khá nhiều

08:34' - 28/06/2017
BNEWS Phố Wall chịu sức ép đi xuống trong phiên 27/6, khi cuộc bỏ phiếu quan trọng về dự luật cải cách y tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị trì hoãn. Trong khi đó, các thị trường châu Âu cũng giảm điểm.
"Sắc đỏ" bao trùm thị trường chứng khoán toàn cầu. Ảnh minh họa: business.inquirer.net

Các cổ phiếu công nghệ đình đám tại Mỹ bị mất giá mạnh nhất trong phiên này, với chỉ số Nasdaq chốt phiên giảm 1,6% xuống 6.146,62 điểm, giảm mạnh hơn hai chỉ số chủ lực khác của chứng khoán Mỹ. Chỉ số Dow Jones giảm 0,5% xuống 21.310,66 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 giảm 0,8% xuống 2.419,38 điểm.

Các nhà lãnh đạo Thượng viện Mỹ đã hoãn bỏ phiếu dự luật cải cách y tế, được coi là phần chủ chốt trong chương trình nghị sự của ông Trump và được xem là sự mở đường cho cải cách thuế.

>>Xem thêm:

>>Hạ viện Mỹ thông qua dự luật thay thế Obamacare

>>Mỹ: Nhà Trắng đẩy nhanh việc xem xét dự luật thay thế Obamacare

Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ năm 2017 và 2018 từ các mức tương ứng là 2,3% và 2,5% xuống 2,1%, do các kế hoạch kinh tế của Tổng thống Trump còn thiếu chi tiết.

Tại châu Âu, các thị trường chứng khoán cũng giảm điểm khi đồng euro tăng giá mạnh so với đồng USD và các đồng tiền khác. Chỉ số FTSE 100 tại London giảm 0,2% xuống 7.434,36 điểm, chỉ số CAC 40 ở Paris giảm 0,7% xuống 5.258,58 điểm, còn chỉ số DAX 30 tại Frankfurt giảm 0,8% xuống 12.671,02 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 sụt giảm 0,7% xuống 3.538,32 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục