Chứng khoán Mỹ ngày 24/8 mất đà vì giá dầu giảm

08:45' - 25/08/2016
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 24/8, các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt chìm trong sắc đỏ sau khi cổ phiếu của các công ty hoạt động trong lĩnh vực dầu mỏ và dược phẩm đi xuống.
Chứng khoán Mỹ ngày 24/8 mất đà vì giá dầu giảm. Ảnh: reuters

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng giao dịch cầm chừng để chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen.

Kết thúc phiên này, ba chỉ số Dow Jones Industrial Average, S&P 500 và Nasdaq lần lượt giảm 0,4%, 0,5% và 0,8% xuống các mức 18.481,48 điểm, 2.175,44 điểm và 5.217,69 điểm.

Trong phiên 24/8, các mã cổ phiếu dược phẩm giảm giá sau khi ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton và người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest chỉ trích hãng dược phẩm Mylan về việc hãng này đã nâng giá bán thuốc chống dị ứng epinephrine từ 100 USD lên 500 USD trong vòng 5 năm qua.

Giá cổ phiếu của Mylan đã giảm 5,5% ngay sau đó.

Trên thị trường năng lượng, xu hướng giảm của giá dầu cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu của các công ty hoạt động trong lĩnh vực này.

Theo đó, giá cổ phiếu của Anadarko Petroleum, Halliburton và Nabors Industries lần lượt hạ 3,4%, 1,4% và 3,3%.

Trong khi đó, tại thị trường châu Âu, các chỉ số chứng khoán chủ chốt (trừ London) đều tăng điểm, với chỉ số DAX 30, CAC 40 và EURO STOXX 50 lần lượt cộng thêm 0,3%, 0,3% và 0,5% lên các mức 10.622,97 điểm, 4.435,47 điểm và 3.008,59 điểm.

Trong đó, chứng khoán Đức được hưởng lợi từ thông tin nền kinh tế nước này tăng trưởng vượt kỳ vọng 0,4% trong quý II/2016.

Riêng chứng khoán London đóng phiên giảm 0,5% xuống còn 6.835,78 điểm sau khi công ty khai mỏ Glencore công bố mức lỗ lên tới 369 triệu USD trong sáu tháng đầu năm nay.

Giới đầu tư đang tập trung vào nội dung bài phát biểu trong cuộc họp thường niên các quan chức ngân hàng tại Jackson Hole, Wyoming của bà Janet Yellen vào cuối tuần để tìm kiếm manh mối về thời điểm Fed sẽ tiến hành nâng lãi suất tiếp theo.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục