Chứng khoán Mỹ phục hồi khi nhà đầu tư đặt cược Anh ở lại EU

08:21' - 24/06/2016
BNEWS Chứng khoán Mỹ phục hồi trong phiên 23/6, hòa vào xu hướng chung của hầu hết các thị trường chứng khoán trên toàn cầu, khi nhà đầu tư đặt cược vào khả năng Anh ở lại Liên minh châu Âu (EU).
Chứng khoán Mỹ phục hồi khi nhà đầu tư đặt cược Anh ở lại EU. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số Dow Jones tăng 1,29%, lên 18.011,07 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,34%, lên 2.113,32 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,59%, lên 4.910,04 điểm.

Giá cổ phiếu của các ngân hàng lớn của Mỹ tăng mạnh, với Bank of American tăng 3,2%, Citigroup tăng 4,2% và JPMorgan Chase tăng 2,1%.

London là nơi đặt trụ sở tại châu Âu của các ngân hàng và nếu kết quả trưng cầu dân ý với sự ủng hộ nước Anh ra khỏi EU có thể buộc các ngân hàng phải thực hiện những điều chỉnh tốn kém về hoạt động.

Với các cuộc thăm dò cho thấy khả năng ra đi hay ở lại EU của Anh gần như là ngang nhau, các nhà phân tích cho rằng các nhà đầu tư đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng "Ở lại" sau khi các cuộc thăm dò chỉ ra rằng phe thân EU thắng thế trong tuần này.

Giá cổ phiếu sụt giảm trong phần lớn tuần trước, khi phe ủng hộ "Ra đi" vượt trước phe kêu gọi "Ở lại".

Kết quả của cuộc trưng cầu dân ý sẽ chính thức được công bố vào sáng 24/6.

>> Chứng khoán Mỹ ngày 22/6 giảm điểm trước cuộc trưng cầu dân ý tại Anh

>> Nhu cầu mua vàng tăng mạnh trong tháng 6 trước nguy cơ Brexit

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục