Chứng khoán Nhật Bản dẫn đầu đà hồi phục của thị trường châu Á

13:59' - 15/02/2016
BNEWS Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 5,12% lên 15.718,42 điểm, dẫn đầu đà phục hồi của thị trường chứng khoán châu Á trong phiên đầu tuần mới 15/2.

Nhà đầu tư dường như bỏ qua thông tin nền kinh tế Nhật Bản trong quý IV/2015 đã giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước đó.

Hòa chung xu hướng đi lên của thị trường Nhật Bản còn có chỉ số Hang Seng của Hong Kong với mức tăng 2,2% lên 18.721,84 điểm.

Tuy nhiên, chứng khoán Thượng Hải lại “lội ngược dòng”, ghi nhận phiên giảm giá đầu tiên sau khi thị trường mở cửa trở lại sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán và sau khi giới đầu tư đón nhận thông tin xuất nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng Một lại tiếp tục sụt giảm – chỉ dấu cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới “kém sắc”.

Thị trường châu Á khởi sắc trong phiên này là nhờ nối gót đà tăng của thị trường Mỹ và châu Âu trong phiên cuối tuần trước – được trợ giúp bởi giá dầu tăng, hoạt động mua bán chốt lời cũng như số liệu kinh tế khả quan của Đức và Mỹ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục