BNEWS Được biết, Công ty cổ phần mía đường Hòa Bình (đóng tại xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) đang trong quá trình chạy thử. Hệ thống xử lý nguồn nước thải của công ty cũng chưa được hoàn thiện.
Liên quan đến hiện tượng nước sông Bưởi bị ô nhiễm, cá chết trôi dạt vào bờ, ngày 7/5, ông Lưu Trọng Quang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công ty cổ phần mía đường Hòa Bình đã nhận lỗi gây ô nhiễm do xả nước thải chưa qua xử lý ra thượng nguồn sông Bưởi. Đây cũng có thể là nguyên nhân gây hiện tượng cá chết hàng loạt ở các xã Thạch Lâm, Thạch Quảng, Thạch Cẩm, Thành Mỹ (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa)
Được biết, Công ty cổ phần mía đường Hòa Bình (đóng tại xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) đang trong quá trình chạy thử.
Hệ thống xử lý nguồn nước thải của công ty cũng chưa được hoàn thiện. Nước thải được thu gom về hồ chứa trong khu vực của công ty.
Đến ngày 3- 4/5, do hồ quá đầy, công ty này đã xả nước thải chưa qua xử lý từ hồ chứa ra thượng nguồn sông Bưởi. Việc làm này khiến nước sông Bưởi chuyển sang màu xanh đục, kèm bọt đem ngòm, bốc mùi hôi thối. Cá trên khu vực sông Bưởi đoạn qua xã Thạch Lâm (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) bị chết hàng loạt, nổi trắng sông.
Nhiều người dân đã dùng thuyền vớt cá bị chết mang vào bờ nhưng không dám sử dụng vì sợ bị nhiễm độc. Đến chiều ngày 6/5, các hộ nuôi cá lồng trên sông Bưởi đã có báo cáo bước đầu về tình trạng cá nuôi bị chết. Theo đó đã có khoảng gần 7 tấn cá tại các lồng bè của người dân các xã Thạch Lâm, Thạch Quảng, Thạch Cẩm, Thành Mỹ (huyện Thạch Thành) bị chết.
Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Thanh Hóa, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường giám sát và xử lý đối với Công ty cổ phần mía đường Hòa Bình.
Các cơ quan chức năng cũng yêu cầu công ty này nhanh chóng xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Trong thời gian xây dựng hệ thống xử lý nước thải, nghiêm cấm công ty này xả thải, gây ô nhiễm trên sông Bưởi ./.
Tin liên quan
Yêu cầu kiểm tra điểm ô nhiễm nặng tại Hà Nội, Thanh Hóa và Quảng Ngãi
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành văn bản số 1610 ngày 6/5, yêu cầu Tổng cục Môi trường khẩn trương làm rõ một số điểm ô nhiễm nặng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thanh Hóa và Quảng Ngãi.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.











