Dỡ bỏ cảnh báo sóng thần ở Vanuatu

18:19' - 03/04/2016
BNEWS Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần ở khu vực gần bờ biển Vanuatu trên Thái Bình Dương, nơi bị rung chuyển bởi trận động đất mạnh 6,9 độ Ríchte chiều 3/4.

Cơ quan Khí tượng Vanuatu cho biết chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại gì của trận động đất tại quốc đảo nằm ở châu Đại Dương này.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra lúc 15h23 (giờ Hà Nội), với tâm chấn được xác định ở độ sâu 35 km, cách thủ đô Port Vila của Vanuatu 407 km, tại tọa độ 14,19 độ vĩ Nam và 166,905 độ kinh Đông.

Trận động đất này trước đó được thông báo có cường độ 7,2 độ Ríchte.

Các trận động đất lớn thường xuyên xảy ra tại Vanuatu do quốc đảo này là một phần của "Vành đai Lửa", khu vực thường xuyên xảy ra các hoạt động kiến tạo tại Thái Bình Dương./.  

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục