Dự báo thời tiết chiều tối và đêm 26/8: Bắc bộ xuất hiện mưa dông kèm gió giật mạnh

19:33' - 25/08/2016
BNEWS Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thuỷ văn Trung ương, khối không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển về phía nước ta và đến đêm 26/8, ngày 27/8 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ.
Dự báo thời tiết chiều tối và đêm 26/8: Bắc bộ xuất hiện mưa dông kèm gió giật mạnh. Ảnh minh họa: Bùi Trường Giang/TTXVN

Từ chiều tối và đêm 26/8, ở Bắc bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa dông diện rộng kèm gió giật mạnh. Ngày 27/8 mưa dông, gió giật mạnh sẽ mở rộng xuống khu vực Bắc Trung bộ.

Tổng lượng mưa cả đợt (26-29/8) phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm, nguy cơ cao xảy ra lốc, xoáy, mưa đá và gió giật mạnh ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, ngập úng ở vùng trũng, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Quảng Ninh. Độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Thông tin về vùng áp thấp trên biển: Hồi 16 giờ ngày 25/8 vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18-19 độ Vĩ Bắc; 112,5-113,5 độ Kinh Đông trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp cấp 5 (30-40km/giờ), giật cấp 6-8.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, khu vực phía Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 6-7. Biển động. Độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Dự báo cho các vùng đêm 25/8 như sau:

Phía Tây Bắc bộ

Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 63 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội

Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 65 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 70 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

Có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam bộ

Có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục