Đức khánh thành tuyến đường sắt cao tốc mới nối Berlin và Munich

19:25' - 09/12/2017
BNEWS Hãng đường sắt quốc gia Đức, Deutsche Bahn, đã khánh thành tuyến đường sắt cao tốc mới nối thủ đô Berlin và thành phố Munich, thủ phủ bang Bayern ở miền Nam.
Theo công bố của Deutsche Bahn, tuyến đường sắt mới sẽ giảm thời gian đi lại giữa hai thành phố lớn này xuống còn 3 giờ 55 phút, so với khoảng sáu giờ trước đây. Tốc độ của đoàn tàu mới, mang tên ICE-Sprinter, chạy trên tuyến đường này lên tới 300 km/h.

Mỗi ngày sẽ có sáu chuyến tàu đi lại giữa Berlin và Munich, xuất phát lúc 6, 12 và 18 giờ ở hai thành phố, dừng lại đón trả khách ở các ga Nürnberg, Erfurt và Leipzig. Trong khi đó, tuyến cao tốc cũ nối hai thành phố vẫn duy trì mỗi chuyến một giờ.

Bắt đầu từ ngày 10/12, tuyến đường sắt cao tốc mới sẽ chính thức được đưa vào khai thác thương mại, sau lễ khánh thành diễn ra ngày 8/12 có Thủ tướng Đức Angela Merkel tham dự.

Để hoàn thành tuyến đường sắt cao tốc này, nước Đức mất tới 25 năm chuẩn bị và xây dựng, cùng khoản kinh phí lên đến 10 tỷ euro (khoảng 265.000 tỷ đồng).

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục