FIFA tăng suất dự World Cup cho khu vực Nam Mỹ

11:12' - 27/04/2017
BNEWS FIFA sẽ tăng suất dự World Cup cho khu vực Nam Mỹ trong tương lai.

Tại hội nghị lần thứ 67 của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (Conmebol) ở Santiago (Chile) ngày 26/4, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino khẳng định sẽ tăng suất tham dự Vòng chung kết (VCK) giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) trong tương lai cho khu vực này.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino.Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Infantino, khu vực Nam Mỹ sẽ có 6,5 suất dự World Cup 2026, tăng 0,5 suất so với mức thông báo hôm 31/3.

Ông ca ngợi khu vực này là nơi có thể chứng kiến "những màn trình diễn bóng đá tuyệt vời nhất", đồng thời bày tỏ hy vọng chiếc cúp World Cup 2018 sẽ được trao cho một trong những đại diện từ khu vực này.

Trước đó, trong cuộc họp ở Zurich (Thụy Sĩ) hôm 30/3, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino và chủ tịch 6 liên đoàn thành viên đã thống nhất nâng các suất tham dự VCK World Cup.

Theo đó, châu Phi có 9 suất tham dự (được tăng thêm 4 suất); châu Á có 8 suất (tăng 3,5 suất), châu Âu 16 suất (tăng 3), CONCACAF 6 suất (tăng 2,5), Nam Mỹ 6 suất (tăng 1,5) và cuối cùng là châu Đại dương 1 suất (tăng 0,5).

Một suất đương nhiên sẽ thuộc về đội chủ nhà đăng cai World Cup. Khi đã xác định được quốc gia đăng cai World Cup 2026, FIFA sẽ cân nhắc tăng giảm các suất của các khu vực một cách hợp lý nhất.

Hai suất còn lại sẽ được quyết định qua vòng play-off, gồm 6 đội tham dự. 6 đội bóng này bao gồm 5 đội bóng của 5 khu vực (không tính châu Âu) và 1 đội bóng thuộc khu vực có nước chủ nhà đăng cai.

Vòng play-off sẽ được xếp hạt giống theo bảng xếp hạng FIFA và được tổ chức tại quốc gia đăng cai VCK World Cup 2026 vào tháng 11/2025. World Cup 2026 sẽ có 48 đội tham dự, tăng so với con số 32 đội trong năm 2022./.

>>> FIFA điều chỉnh các suất dự World Cup

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục