Bảo tàng bóng đá FIFA cắt giảm nhân viên do thiếu hụt ngân sách

10:55' - 15/03/2017
BNEWS Đối mặt với thâm hụt ngân sách lên tới 25 triệu franc Thụy Sỹ, bảo tàng cần phải điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức và hướng đến nền tảng tài chính bền vững.
Bảo tàng bóng đá FIFA cắt giảm nhân viên do thiếu hụt ngân sách.

Bảo tàng bóng đá mới của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), mở cửa chính thức cách đây hơn một năm tại Zurich (Thụy Sỹ), đã phải cắt giảm 51 trong tổng số 106 vị trí việc làm toàn thời gian của cơ sở này, do thâm hụt ngân sách và không thu hút nhiều khách tham quan như dự kiến.

Ông Marc Caprez, quyền Giám đốc Bảo tàng, cho biết đối mặt với thâm hụt ngân sách lên tới 25 triệu franc Thụy Sỹ, bảo tàng cần phải điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức và hướng đến nền tảng tài chính bền vững.

Trong đó, bảo tàng sẽ sa thải 36 nhân viên trong bộ phận chuyên về ẩm thực và tìm kiếm các đối tác bên ngoài cung cấp đồ ăn phục vụ các sự kiện được tổ chức tại bảo tàng.

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sỹ, ông Caprez cũng bác bỏ các tin đồn về việc đóng cửa bảo tàng và nhấn mạnh nếu thành công trong việc thu lợi nhuận, tương lai của bảo tàng sẽ được đảm bảo. Ngoài ra, ông Marc Caprez cho biết FIFA sẽ tiếp tục hỗ trợ bảo tàng.

Bảo tàng bóng đá FIFA tọa lạc tại Zurich, thành phố có trụ sở của FIFA từ năm 1932, với kinh phí xây dựng khoảng 140 triệu francs Thụy Sỹ. Bảo tàng trưng bày hơn 1.000 hiện vật tái hiện muôn mặt đời sống bóng đá thế giới trên diện tích gần 3.000 m2.

Khai trương vào tháng 2/2016, bảo tàng thu hút khoảng 11.000 khách tham quan hàng tháng, nhưng con số này ít hơn gần 2 lần so với dự kiến của FIFA./.

Xem thêm:

Bán đấu giá 44 bức tượng sáp của các tổng thống Mỹ và đệ nhất phu nhân

Bán đấu giá 44 bức tượng sáp của các tổng thống Mỹ và đệ nhất phu nhân

Nhiều bảo tàng của Nga lọt vào tốp đẹp nhất thế giới
Nhiều bảo tàng của Nga lọt vào tốp đẹp nhất thế giới

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục