Gặp khó khăn khi đưa thi thể du khách Anh mất tích khi chinh phục Fansipan ra khỏi rừng

16:44' - 09/06/2016
BNEWS Do địa hình hiểm trở, khu vực nạn nhân ngã xuống sâu khoảng 300m nên việc đưa thi thể du khách ra khỏi rừng đang gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Nguyễn Đăng Hiền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sa Pa, đến khoảng hơn 15 giờ ngày 9/6, các lực lượng chức năng đã tiếp cận được khu vực du khách Aiden Shaw Webb (23 tuổi, Quốc tịch Anh), mất tích từ ngày 4/6, khi chinh phục Fansipan.

Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, khu vực nạn nhân ngã xuống sâu khoảng 300m nên việc đưa thi thể du khách ra khỏi rừng đang gặp nhiều khó khăn.

Các lực lượng cứu hộ cũng đã thống nhất kế hoạch đưa thi thể du khách ra khỏi rừng bằng đường bộ. Bởi, theo phương án ban đầu, việc đưa thi thể du khách gặp nạn ra khỏi rừng bằng cáp treo là không khả thi. Do đó, các lực lượng chức năng nhận định, việc đưa thi thể du khách ra khỏi rừng sẽ phải mất nhiều giờ nữa.

Cũng theo ông Hiền, những người tìm thấy nạn nhân đầu tiên là một nhóm cứu hộ với 7 người gồm: lực lượng quân sự và Công an huyện Sa Pa, lực lượng cứu hộ thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên, Công ty TNHH dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan Sa Pa và người dân địa phương.

Hiện, các lực lượng chức năng đã thông báo cho người thân của du khách, Đại sứ quán Anh để tiến hành các thủ tục cần thiết.

Trước đó, vào chiều 8/6, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một số dấu vết như gang tay, vết máu của nạn nhân để lại. Do đó, việc khoanh vùng để tìm kiếm nạn nhận được thuận lợi hơn./.

>> Thông tin mới nhất về du khách Anh mất tích khi chinh phục Fansipan

>> Tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ 3 du khách Anh tử nạn tại Đà Lạt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục