Giá dầu thế giới giảm xuống 50-51 USD/thùng

08:54' - 25/10/2016
BNEWS Giá dầu thế giới ngày 24/10 giảm trong bối cảnh Iraq mong muốn "được miễn tham gia" thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC và một mỏ dầu ở nước Anh sắp hoạt động trở lại.
Giá dầu thế giới ngày 24/10 sụt giảm giao động quanh mốc 50 USD/thùng. Ảnh: Reuters

Kết thúc phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 12/2016 giảm 33 xu xuống 50,52 USD/thùng. Tại London, giá dầu Brent giao tháng 12 cũng giảm 32 xu Mỹ xuống 51,46 USD/thùng. Trước đó, giá dầu Brent có lúc được giao ở mức thấp 50,50 USD/thùng.

Tin tức cho hay mỏ Buzzard ở khu vực Biển Bắc (nước Anh) sẽ bắt đầu hoạt động trở lại vào ngày 25 hoặc 26/10 sau thời gian bảo dưỡng kéo dài một tháng. Mỏ này có sản lượng khai thác khoảng 180.000 thùng dầu mỗi ngày.

Trước đó, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Jabar Ali al-Luaibi cho biết nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ 2 trong OPEC này muốn được miễn tham gia kế hoạch hạn chế khai thác dầu mỏ theo đề xuất của OPEC.

Theo ông Ali al-Luaibi, Iraq cần nguồn thu tài chính để đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Các nước thành viên OPEC sẽ bàn thảo về vấn đề cắt giảm sản lượng tại cuộc họp của tổ chức này, dự kiến diễn ra ở Vienna (Áo) vào ngày 30/11.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục