Hàn Quốc duy trì thặng dư thương mại 64 tháng liên tiếp

10:11' - 15/06/2017
BNEWS Số liệu do Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) thông báo ngày 15/6 cho thấy tính đến tháng 5/2017, nước này đã đạt thặng dư thương mại liên tục trong suốt 64 tháng.
Hàn Quốc duy trì thặng dư thương mại tháng thứ 64 liên tiếp. Ảnh: EPA

Hàn Quốc đạt thặng dư thương mại liên tục trong suốt 64 tháng trong bối cảnh xuất khẩu gia tăng mạnh mẽ nhờ nhu cầu trên thị trường toàn cầu gia tăng.

Tuy nhiên, thặng dư thương mại của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này trong tháng 5/2017 đã giảm mạnh xuống còn 5,68 tỷ USD từ mức 12,9 tỷ USD được ghi nhận trong tháng Tư trước đó.

Thặng dư thương mại của Hàn Quốc với các nước Đông Nam Á trong tháng Năm vừa qua là 6,34 tỷ USD, trong đó chỉ tính riêng với Việt Nam là 2,91 tỷ USD, và với Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của “xứ sở kim chi” - là vượt 2,59 tỷ USD.

Trong khi đó, mức thặng dư thương mại của Hàn Quốc với Mỹ trong tháng Năm đã sụt giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái, từ mức 1,78 tỷ USD xuống còn 864 triệu USD, trong bối cảnh Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực giảm tình trạng này với nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Tuy vậy, số liệu của KCS cho thấy Hàn Quốc đã có mức thâm hụt 3,77 tỷ USD trong thương mại với các nước thuộc khu vực Trung Đông và 2,17 tỷ USD với Nhật Bản.

Kể từ tháng 11/2016, xuất khẩu của Hàn Quốc đã có bước tăng trưởng mạnh mẽ nhờ nhu cầu về các sản phẩm bán dẫn và ô tô của Hàn Quốc trên các thị trường nước ngoài tăng mạnh.

Trong tháng 5/2017 vừa qua, xuất khẩu của Hàn Quốc tăng 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên khoảng 45 tỷ USD, còn nhập khẩu cũng tăng 19,1% lên mức 39,3 tỷ USD.

>>>Hàn Quốc: Nổ bưu kiện tại Đại học Yonsei làm 1 người bị thương

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục