Hàng xà cừ trăm tuổi trên đường Kim Mã trước ngày bị di dời

11:05' - 19/09/2016
BNEWS Để phục vụ thi công tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, hơn 100 cây cổ thụ trên phố Kim Mã (quận Ba Đình) sẽ được cắt tỉa, đào gốc đưa về vườn ươm để tiếp tục trồng lại.
Để phục vụ thi công tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, hơn 100 cây cổ thụ trên phố Kim Mã (quận Ba Đình) sẽ được cắt tỉa, đào gốc đưa về vườn ươm để tiếp tục trồng lại. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Ông Đào Đình Tùng đã có hơn 30 năm ngồi bán vế số ở gốc cây xà cừ này, chứng kiến bao đổi thay dưới những tán cây cũng không khỏi bùi ngùi khi nghe tin hàng cây sắp bị di dời. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Nhiều người đi đường cũng tranh thủ mua vé số của ông Tùng trước khi ông không còn bán vé số ở đây nữa. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Nhiều người đi đường cũng tranh thủ mua vé số của ông Tùng trước khi ông không còn bán vé số ở đây nữa. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Nhiều người dân đã quen với hàng cây ở đây, đến chụp ảnh lưu niệm, quay video trước khi hàng cây bị di dời. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Nhiều người dân đã quen với hàng cây ở đây, đến chụp ảnh lưu niệm, quay video trước khi hàng cây bị di dời. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Nhiều người tranh thủ đến chụp ảnh, quay video trước khi hàng cây bị di dời. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã trước ngày bị di dời. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Hàng cổ thụ hàng trăm tuổi này đã ghi dấu ấn trong lòng những người con nơi đây. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục