Kết luận nguyên nhân khiến bệnh nhân Lê Thị Hà Vy phải cưa chân
Chiều 17/6, bác sỹ Doãn Hữu Long, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, nguyên nhân khiến cẳng chân phải của bệnh nhân Lê Thị Hà Vy bị hoại tử, dẫn đến phải cưa chân là do bệnh nhân bị hoại tử cơ 4 khoang cẳng chân do chèn ép khoang muộn, gãy kín mâm chày phải. Đây là trường hợp bệnh khó, hiếm gặp, bệnh cảnh chèn ép khoang không điển hình.
Ngoài ra, nguyên nhân dẫn đến bệnh nhân phải cưa chân là do trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sỹ Đa khoa huyện Cư Kuin đã theo dõi, điều trị cho bệnh nhân Lê Thị Hà Vy còn hạn chế; khi bệnh nhân có diễn biến xấu không xử lý kịp thời.
Cụ thể, bác sỹ Y Tâm được cấp chứng chỉ hành nghề nội khoa nhưng lại được phân công vị trí việc làm tại khoa ngoại, bác sỹ Y Tâm cũng là người được chỉ định bó bột và theo dõi điều trị cho bệnh nhân Lê Thị Hà Vy.
Còn bác sỹ Trịnh Đức Lam là phẫu thuật viên chính đối với bệnh nhân sau khi được hội chẩn nhưng lại không đánh giá, tiên lượng được những tổn thương và những biến chứng của loại gãy chày này.
Bác sỹ Lê Quang Nghĩa là người trực lãnh đạo cùng hội chẩn với bác sỹ điều trị nhưng không nắm vững chuyên môn để chỉ đạo các y, bác sỹ trong khoa xử lý khi bệnh nhân có diễn biến xấu.
Ông Doãn Hữu Long, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các tập thể cá nhân có liên quan đến quá trình chẩn đoán, điều trị dẫn đến bệnh nhân Lê Thị Hà Vy phải cưa chân.
Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin cần rà soát, bố trí các y, bác sỹ phù hợp với năng lực, chuyên môn, để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân được tốt hơn; tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến của người dân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, tổ chức kiểm tra, giám sát quy trình khám chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin cần tiếp tục động viên, thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân Lê Thị Hà Vy một cách kịp thời, theo đúng quy định.
Như TTXVN đã đưa tin: Ngày 6/3, em Lê Thị Hà Vy, học sinh lớp 10, trường Trung học phổ thông Y Jút, xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) trên đường đi học về thì bị tai nạn giao thông và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin cấp cứu.
Tại bệnh viện, Vy được chẩn đoán bị vỡ mâm chày xương cẳng chân và được các y, bác sỹ bệnh viện tiến hành bó bột.
Sau 6 ngày điều trị, đến ngày 12/3, chân của Vy vẫn tiếp tục sưng to và xuất hiện nhiều bọng nước, lúc này Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin đã chuyển bệnh nhân Vy lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk điều trị.
Theo kết quả chẩn đoán tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, chân phải của Hà Vy đã bị hoại tử có nguy cơ phải cưa chân. Cùng ngày, Vy được chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu và phải cắt bỏ gần hết chân phải.
Sau khi vụ việc xảy ra lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm hỏi, động viên bệnh nhân Lê Thị Hà Vy; đình chỉ công tác đối với các y, bác sỹ chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân.
Ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk cũng đã xin lỗi bệnh nhân và gia đình, thành lập Hội đồng chuyên môn, điều tra làm rõ nguyên nhân khiến bệnh nhân Lê Thị Hà Vy phải cưa chân./.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Tiến sĩ Việt Nam đưa thời trang bền vững đến Anh
21:59' - 28/03/2024
Việc đưa được Hành trình thời trang vào Bảo tàng lịch sử tự nhiên sẽ là một thành công của dự án, góp phần chuyển tải thông điệp về thời trang bền vững của Việt Nam tới bạn bè Anh và quốc tế.
-
Kinh tế & Xã hội
Hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng sau trận mưa đá tại Yên Bái
21:34' - 28/03/2024
Ngày 28/3, tại Yên Bái đã xảy ra mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu ở các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.
-
Kinh tế & Xã hội
Vụ sập mỏ vàng ở Nga: Tạm dừng công tác cứu nạn cứu hộ, tiếp tục khoan thăm dò
21:33' - 28/03/2024
Các kỹ sư dự định khoan các mũi mới để kiểm tra các tầng khác nhau của hầm mỏ, vì vậy các máy khoan được lắp đặt với các góc khác nhau tại những vị trí khác nhau.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhu cầu tuyển lao động tăng trở lại ở Bình Dương
21:21' - 28/03/2024
Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, dự báo 6 tháng đầu năm 2024, các doanh nghiệp cần khoảng 25.000 - 30.000 lao động.
-
Kinh tế & Xã hội
Mưa đá làm ảnh hưởng nhiều diện tích hoa màu tại Mộc Châu (Sơn La)
21:04' - 28/03/2024
Chiều 28/3, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xảy ra hai đợt mưa đá kèm theo gió mạnh, gây ảnh hưởng tới nhiều diện tích hoa màu của nhân dân.
-
Kinh tế & Xã hội
Quản lý chặt hoạt động của Trường Quốc tế Mỹ, đảm bảo quyền học tập cho học sinh
20:52' - 28/03/2024
UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao Công an Thành phố phối hợp với các địa phương nắm bắt tình hình dư luận xã hội để có những phương án xử lý phù hợp
-
Kinh tế & Xã hội
Nắng nóng, tiền điện tháng 3 ở Tp. Hồ Chí Minh sẽ tăng cao
20:00' - 28/03/2024
Tính đến nay, sản lượng tiêu thụ bình quân tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt 78,13 triệu kWh/ngày, cao hơn 12% so với cùng kỳ năm 2023.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhiều câu hỏi về rác thải tại buổi họp báo của UBND thành phố Hà Nội
19:58' - 28/03/2024
Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn và Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên trả lời, làm rõ thông tin về rác thải tại Hà Nội.
-
Kinh tế & Xã hội
Người lao động có được nghỉ bù dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5?
19:57' - 28/03/2024
Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp 30/4 và 1/5, lịch nghỉ sẽ như thế nào? Người lao động có được nghỉ bù với thời gian dài hơn không? Những ngày nghỉ này có được hưởng nguyên lương không?