Khởi công Dự án Cảng Container quốc tế Hải Phòng
Đây là dự án khi hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng sẽ là điểm nhấn đối với quá trình phát triển kinh tế biển của Hải Phòng, góp phần hoàn thiện hệ thống cảng biển, cảng hàng không quốc tế và hạ tầng giao thông trong khu vực, thúc đẩy kinh tế xuất nhập khẩu nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng cũng như các tỉnh phía Bắc nói chung.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự vui mừng khi hợp phần B của dự án được khởi công theo đúng kế hoạch, đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu giữa liên doanh Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, liên danh MOLNYKIT (Nhật Bản) cùng pháp nhân liên doanh là Công ty TNHH cảng container quốc tế Hải Phòng, các bộ, ngành cùng thành phố Hải Phòng đã vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện khối lượng công việc lớn để có thể triển khai dự án.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hợp phần này do liên doanh giữa Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn và đối tác MOLNYKIT triển khai thực hiện, và sự tham gia của các đối tác Nhật Bản sẽ mang đến những thế mạnh về công nghệ, kinh nghiệm và cơ hội để khai thác công trình hiệu quả sau khi dự án hoàn thành.
Đây sẽ là cảng hiện đại, để nắm bắt thời cơ của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với sự tham gia của 12 nước; trong đó có Việt Nam, Nhật Bản là thành viên.
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, qua ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Fukada Hiroshi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã tích cực ủng hộ, tạo mọi điều kiện để liên danh MOLNYKIT thực hiện công việc.
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án hàng hải tổ chức thực hiện, đảm bảo tiến độ Hợp phần A của Dự án để toàn bộ Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng đi vào hoạt động năm 2018. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng, khi Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Hải Phòng và cả nước.
Tại lễ khởi công, ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Fukada Hiroshi khẳng định dự án này là biểu trưng cho mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và là dự án thí điểm thực hiện theo hình thức liên kết công tư (PPP) trong lĩnh vực hạ tầng quy mô lớn tại Việt Nam.
Hai bến container đầu tiên trong hợp phần B có chiều dài 750 m, 40 ha/bãi, tổng mức đầu tư 321 triệu USD, khi hoàn thành, đi vào khai thác, Cảng container quốc tế Hải Phòng (HICT) sẽ là cảng nước sâu đầu tiên của miền Bắc, tiếp nhận tàu container, tàu tổng hợp có trọng tải 100.000 DTW hoạt động phía trên tuyến vận tải biển xa, không chỉ đáp ứng yêu cầu phục vụ cho khách hàng xuất nhập khẩu phía Bắc mà còn là điểm kết nối quan trọng với cụm cảng nước sâu trung chuyển quốc tế tại Cái Mép - Thị Vải, cho phép đưa hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đi thẳng tới thị trường châu Âu, châu Mỹ./.
Tin liên quan
-
Tin ảnh
Khai trương Cảng hàng không quốc tế Cát Bi
14:46' - 12/05/2016
Lễ khai trương Cảng hàng không quốc tế mới Cát Bi, Hải Phòng
-
Chuyển động DN
Siêu máy bay Boeing 787 cất cánh khai trương sân bay mới Cát Bi
14:25' - 12/05/2016
Chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner (số hiệu VN-A861) đã thực hiện thành công 02 chuyến bay từ Tp. Hồ Chí Minh hạ cánh tại sân bay quốc tế Cát Bi và ngược lại.
-
Kinh tế Việt Nam
Hải Phòng: Cứu nạn kịp thời 8 thuyền viên cùng tàu hàng hơn 1000 tấn
15:33' - 10/05/2016
Tàu hàng Hoàng Minh 15, trọng tải 1009 tấn trên hành trình từ Đà Nẵng ra Hải Phòng bị nạn cách vùng biển Hải Phòng 89 hải lý về phía Đông Nam đã cập bến an toàn.
-
Kinh tế & Xã hội
Hải Phòng: Bắt đối tượng vận chuyển ma túy qua sân bay Cát Bi
17:46' - 09/05/2016
Công an thành phố Hải Phòng vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép gần 0,5 kg ma túy bằng đường hàng không.
-
Doanh nghiệp
MobiFone khai trương cửa hàng mới tại Hải Phòng
18:39' - 21/04/2016
Ngày 21/4, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đã chính thức khai trương cửa hàng bán lẻ thứ 10 tại số 72 Lạch Tray, thành phố Hải Phòng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11
12:50'
Sáng 6/10, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Công điện số 188/CĐ-TTg về việc chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11.
-
Kinh tế Việt Nam
Thị trường chứng khoán sáng 6/10 tăng mạnh nhiều nhóm ngành
12:37'
Sau nhiều tuần giao dịch giằng co, sáng nay 6/10 thị trường chứng khoán tăng mạnh, sắc xanh lan tỏa ra nhiều nhóm ngành.
-
Kinh tế Việt Nam
Cần Thơ đặt ra mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 – 2030
11:27'
Thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10 - 10,5%/năm.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên
11:23'
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ 9-11/10/2025.
-
Kinh tế Việt Nam
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
11:22'
Thông tấn xã Việt Nam thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng văn kiện trình Đại hội XIV định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước
11:21'
Sáng 6/10, Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 9 tháng tăng 17,3%
10:52'
9 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 680,66 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu tăng 16%; nhập khẩu tăng 18,8%.
-
Kinh tế Việt Nam
9 tháng, CPI bình quân cả nước tăng 3,27%
10:50'
Thời gian qua, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ giải pháp điều hành giá, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, kiểm soát lạm phát...
-
Kinh tế Việt Nam
9 tháng, GDP cả nước tăng 7,85%
09:51'
9 tháng năm 2025, kinh tế - xã hội của nước ta đạt được kết quả rất tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực còn nhiều bất ổn.