Kinh tế Mỹ có thể tăng tốc trong những tháng tới

06:08' - 30/09/2016
BNEWS Theo tổ chức nghiên cứu kinh tế Conference Board (có trụ sở tại New York, Mỹ), niềm tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 9/2016 đã tăng lên mức cao nhất trong chín năm qua.
Kinh tế Mỹ có thể tăng tốc trong những tháng tới. Ảnh: reuters

Đây là một dấu hiệu đáng khích lệ cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể tăng tốc trong những tháng tới.

Cụ thể, chỉ số niềm tin tiêu dùng của Mỹ trong tháng 9/2016 tăng lên 104,1, từ mức 101,8 trong tháng 8/2016.

Đây là số liệu tốt nhất kể từ tháng 8/2007, bốn tháng trước khi cuộc Đại suy thoái 2007-2009 xảy ra.
Theo các nhà phân tích của Contingent Macro Research, dường như mức tăng trưởng việc làm ổn định, các thị trường chứng khoán ít biến động và sức ép tăng giá đối với mặt hàng xăng dịu đi là những nhân tố đang hỗ trợ niềm tin vào tương lai của người tiêu dùng.
Trong khi đó, giá nhà đất tại Mỹ tăng trở lại trong tháng 7/2016, nhờ giá nhà ở các thành phố Portland, Seattle và Denver tăng mạnh, lần lượt ở các mức 12,4%, 11,2% và 9,4%.
Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ thông báo doanh số bán nhà mới tại Mỹ trong tháng 8/2016 đã giảm 7,6%.

Còn Hiệp hội kinh doanh bất động sản quốc gia Mỹ (NAB) hồi tuần trước cho biết doanh số bán nhà sẵn có cũng giảm 0,9% trong tháng 8/2016.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục