Lại "nóng" câu chuyện chống buôn lậu
Đã thành thông lệ, cứ đến dịp cuối năm là Quảng Ninh lại trở thành tâm điểm của những hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại. Dù đã có nhiều biện pháp mạnh tay nhưng với những thủ đoạn tinh vi, manh động của giới buôn lậu khiến "chảo lửa" nơi cửa khẩu này vẫn luôn nóng cả ngày lẫn đêm.
Lợi dụng kẽ hở Với đường biên giới dài, Quảng Ninh hiện có ba cửa khẩu, bảy tuyến quốc lộ và 12 tỉnh lộ với tổng chiều dài gần 800 km; 15 tuyến đường thủy nội địa dài 218 km; 13 bến xe khách; 90 cảng bến, trong đó có 31 cảng bến xuất khẩu than, 47 cảng bến hàng hóa và 12 cảng bến khách.Đây vừa là lợi thế để Quảng Ninh phát triển kinh tế, nhưng cũng là điều kiện thuận lợi cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng cấm.
Ông Lê Quang Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh cho biết, với những giải pháp đồng bộ, xuyên suốt được thực hiện từ tỉnh xuống các địa phương nên thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh không xảy ra những vụ việc, ổ nhóm lớn. Mỗi năm, Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh ban hành từ 600 - 700 văn bản chỉ đạo các phòng, đội triển khai nhiệm vụ trên tất cả các các mặt công tác, nhất là về kiểm tra, kiểm soát thị trường và các lĩnh vực, nhóm, ngành hàng trọng điểm.Ngoài ra, Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, ký cam kết chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh (bình quân mỗi năm từ 10.000 - 15.000 lượt tổ chức, cá nhân).
Điển hình là việc hướng dẫn các hộ kinh doanh tại chợ trung tâm, chợ hạng 1, các cơ sở bán hàng lưu niệm tại khách sạn từ 3 - 5 sao và chợ Đêm Hạ Long thực hiện niêm yết giá, đảm bảo văn minh thương mại; hướng dẫn ghi chép sổ mua, bán hàng hóa cho các chủ phương tiện vận chuyển, buôn bán rau, củ, quả tại chợ đầu mối... Dù vậy, trước việc kiểm tra kiểm soát gắt gao của các lực lượng chức năng, đối tượng vi phạm đã manh động hơn và bất chấp pháp luật. Sự đa dạng trong các chủng loại hàng lậu gây ra những khó khăn trong công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý. Cùng với đó, một số chính sách liên quan hiện nay chưa cụ thể, dễ tạo kẽ hở để các đối tượng lợi dụng. Chẳng hạn như với tuyến đường bộ, các đối tượng chủ yếu lợi dụng địa hình đường biên sát khu dân cư với nhiều đường mòn, lối mở, địa hình để thuê người dân vác hàng qua biên giới rồi dùng xe máy vận chuyển hàng hoá vào các chợ, trung tâm thương mại, bến xe. Từ đó, hàng hoá được vận chuyển trên các xe container, xe tải nhỏ, xe khách đã được gia cố hầm vách tinh vi. Trên khâu lưu thông, hàng hoá nhập lậu như điện thoại, máy tính, ma tuý... được xé lẻ cho vào các túi xách, va ly, giấu trên người để trà trộn vào xe khách. Với tuyến đường biển, các đầu nậu lợi dụng đêm tối, sử dụng các loại phương tiện công suất lớn, thiết bị hiện đại để vận chuyển hàng cấm từ khu vực cảng Trúc Sơn, Vạn Mỹ (Trung Quốc) về khu vực phân định trên Vịnh Bắc Bộ rồi xé lẻ đưa lên các tàu nhỏ vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ. Mặc dù lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp với biên phòng, hải quan, công an tăng cường đấu tranh chống buôn lậu trên các tuyến biên giới do điều kiện địa hình tuyến biên giới phức tạp và lực lượng quản lý còn mỏng nên tình trạng buôn lậu vẫn chưa hề suy giảm. Đưa ra ví dụ cụ thể, thiếu tá Hoàng Văn Quốc, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Hoành Mô (Bình Liêu-Quảng Ninh) cho biết, lợi dụng nhận thức của đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực biên giới còn hạn chế cho nên các đối tượng buôn lậu đã thuê vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Nguy hiểm hơn, các đối tượng còn thuê các cháu nhỏ chưa đến tuổi thành niên vận chuyển pháo, ma túy nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Siết chặt kỷ cương Theo dự báo của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh, mặc dù tình trạng buôn lậu trong hai tháng qua có chiều hướng giảm do lực lượng chức năng của tỉnh và phía Trung Quốc tăng cường công tác phòng chống buôn lậu. Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu còn diễn ra và tiềm ẩn phức tạp mọi thời điểm từ nay đến cuối năm do nhu cầu về hàng hoá tiêu dùng dịp Tết Mậu Tuất 2018 tăng cao. Vì vậy, để công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đạt hiệu quả, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh đề nghị lực lượng chức năng tiếp tục bám sát tình hình, tập trung kiểm soát đối với nhóm mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ thẩm lậu, gian lận thương mại, mặt hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm.... Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát các tuyến, địa bàn trọng điểm về buôn lậu, gian lận thương mại. Ông Nguyễn Đức Chủ, Đội trưởng Đội quản lý thị trường Đầm Hà-Quảng Ninh chia sẻ, để chủ động kiểm tra kiểm soát thị trường dịp cuối năm, đơn vị sẽ thực hiện hiệu quả chỉ đạo của cấp trên về công tác quản lý địa bàn, đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại. Bên cạnh đó, đơn vị cũng sẽ xây dựng mạng lưới tin báo cơ sở nhằm góp phần ổn định thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh, từ nay đến Tết, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, gian lận thương mại sẽ diễn biến phức tạp hơn với thủ đoạn và phương thức hoạt động ngày càng tinh vi.Vì vậy, các lực lượng chức năng cần tiếp tục tập trung kiểm tra, kiểm soát trên Quốc lộ 18, điểm thông quan, tuyến vận tải biển, các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới… Đặc biệt, kiên quyết xử lý vi phạm kịp thời, nghiêm minh, phối hợp cơ quan chức năng điều tra, truy tố xét xử các trường hợp vi phạm theo quy định.
Cùng với đó, Ban chỉ đạo 389 sẽ thành lập các tổ công tác, các đoàn kiểm tra liên ngành cơ động chủ động nắm tình hình, kiểm tra đột xuất tại một số tuyến, địa bàn trọng điểm, nơi có khả năng xảy ra buôn lậu, tập kết hàng hóa trên địa bàn.Trước đó, thực hiện Công văn số 344 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị sơ kết của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Tổng cục Hải quan xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được chỉ đạo và triển khai tập trung thống nhất trong toàn Ngành, kiên quyết không có vùng cấm trong công tác này.
Trong đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Điều tra chống buôn lậu, các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm; thanh tra, kiểm tra công vụ; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong các khâu bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật… Xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính chuyền, các cơ quan chức năng để buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả lộng hành do thiếu trách nhiệm, không quyết liệt trong đấu tranh phòng ngừa, chậm phát hiện, xử lý vi phạm…Các đơn vị chủ động rà soát các vụ việc nổi cộm, được dự luận chú ý, nhưng chỉ được xử lý hành chính để xem xét lại, nếu có dấu hiệu tội phạm thì chuyển sang cơ quan điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc, vụ án buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doing hàng giả; xác lập chuyên an trinh sát lớn đánh trúng, đánh đúng các đối tượng chủ mưu, cầm đầu.Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Bộ Công Thương tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Ngoài ra, Bộ sẽ đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, Bộ đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật cho mọi đối tượng, biến nhận thức về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thành ý thức tự giác thường trực và hành động cụ thể của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Quảng Ninh bàn thảo về siêu dự án Con đường di sản Vân Đồn
16:54' - 16/11/2017
Một siêu dự án mang tên Con đường di sản Vân Đồn vừa được đưa lên bàn thảo ngày 16/11 để Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh cho ý kiến.
-
Kinh tế Việt Nam
Quảng Ninh đề xuất 12 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù đối với “đặc khu” Vân Đồn
09:43' - 02/11/2017
Việc xây dựng “đặc khu” hành chính – kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh chỉ xin cơ chế để phát triển.
-
Kinh tế & Xã hội
Quảng Ninh: Chìm tàu chờ than do va chạm liên hoàn
15:04' - 21/10/2017
Vào khoảng 2 giờ ngày 21/10, tại vùng biển thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), một tàu vận tải mang biển kiểm soát BN - 0945 chở 1.375 tấn than cám từ Km 6 đi Hải Phòng đã bị chìm.
-
Kinh tế & Xã hội
Quảng Ninh: Dừng hoạt động các tàu du lịch không đảm bảo an toàn
12:16' - 18/10/2017
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra lại các điều kiện của tàu du lịch, đặc biệt là các tàu vỏ gỗ, kiên quyết dừng hoạt động các tàu không đảm bảo.
-
Kinh tế Việt Nam
Quảng Ninh công khai danh sách xe được vận chuyển than trên các tuyến quốc lộ
10:25' - 18/10/2017
UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Công an tỉnh công khai thông tin về việc cấp phép, danh sách xe được vận chuyển than trên các phương tiện thông tin đại chúng vào ngày 15 hàng tháng để nhân dân giám sát.
-
Kinh tế và pháp luật
Quảng Ninh: Liên tiếp phát hiện, thu giữ pháo nổ, hàng hóa không rõ nguồn gốc
21:14' - 17/10/2017
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp phát hiện, thu giữ pháo nổ, hàng hóa không rõ nguồn gốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng phát lệnh đưa vào khai thác cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Diễn Châu - Bãi Vọt
18:54'
Chiều 28/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn từ Diễn Châu đến Quốc lộ 46B).
-
Kinh tế Việt Nam
Sân bay Long Thành sẽ thi công xuyên dịp lễ 30/4 và 1/5
17:40'
Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các nhà thầu tham gia xây dựng sân bay Long Thành huy động 5.000 nhân lực cùng hàng nghìn phương tiện, máy móc thi công cả ngày lẫn đêm.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, chỉ đạo công tác chống hạn tại Ninh Thuận
13:00'
Trưa 28/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khảo sát tình hình nắng hạn tại huyện Ninh Sơn; kiểm tra Dự án thủy lợi Tân Mỹ.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Từ một tỉnh “khó, khô, khổ”, Ninh Thuận đã vươn lên, tiến kịp, đi cùng
11:16'
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, đưa Ninh Thuận phát triển toàn diện, nhanh và bền vững.
-
Kinh tế Việt Nam
Đầu tư mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên
22:25' - 27/04/2024
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 348/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên (Dự án).
-
Kinh tế Việt Nam
Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Tân Phú
22:22' - 27/04/2024
UBND tỉnh Long An có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc bóc tách sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế Việt Nam
Công trường cao tốc Bắc – Nam thi công xuyên lễ
22:00' - 27/04/2024
Mặc dù trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nhưng trên công trường thi công các dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam qua địa phận tỉnh Phú Yên vẫn duy trì lịch làm việc với 100% nhân công như ngày thường.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
21:59' - 27/04/2024
Ngày 27/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.
-
Kinh tế Việt Nam
Khánh thành 2 công trình giải quyết cơ bản việc thoát nước ở thành phố Thủ Đức
15:39' - 27/04/2024
Hai công trình xây dựng hệ thống thoát nước trên đường Võ Văn Ngân và dọc đường ray xe lửa ở phường Linh Đông được xem là công trình trọng điểm của thành phố Thủ Đức.