Lượng khách du lịch quốc tế đến Australia tăng đột biến

15:13' - 18/11/2015
BNEWS Ngày 18/11, Bộ trưởng du lịch và đào tạo quốc tế Australia Richard Colbeck cho biết ngành du lịch nước này đã có một năm kỷ lục với lượng khách quốc tế và doanh thu tăng đột biến.
Khách du lịch cưỡi lạc đà đi dọc bãi biển Lighthouse ở phía Bắc Sydney (Australia). Ảnh: Reuters

Trong giai đoạn 2014-2015, lượng khách quốc tế đến Australia tăng 6,6% lên 6,6 triệu lượt khách và đem về cho ngành du lịch nước này 33,4 tỷ AUD (23,71 tỷ USD). Du khách đến từ New Zealand dẫn đầu với 1,2 triệu lượt khách, tiếp đó là Trung Quốc với 864,000 lượt (tăng 21,7%) và Ấn Độ với 207.000 lượt (tăng 19,9%).

Trong khi đó, du lịch nội địa cũng đang trong giai đoạn hưng thịnh với 83,2 triệu lượt khách. Đây là mức cao kỷ lục trong năm tài chính vừa qua với doanh thu là 53,7 tỷ AUD (38,13 tỷ USD).

Theo Bộ trưởng Colbeck, Chính phủ Australia xác định du lịch là một trong năm ưu tiên quốc gia hàng đầu cần đầu tư, do đó đã tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, xây dựng tiếp thị thị trường quốc tế và cải cách thủ tục cấp thị thực để tạo điều kiện cho du khách đến nước này dễ dàng hơn.

Ông Colbeck khẳng định ngành du lịch Australia đang đi đúng hướng và đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ đạt doanh thu từ 115 tỷ AUD (81,7 tỷ USD) đến 140 tỷ AUD (99,4 tỷ USD), tạo thêm 123.000 việc làm./.

TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục