Maroc bắt giữ hơn 1,5 tấn cần sa

16:26' - 13/08/2016
BNEWS Các phương tiện truyền thông tại Maroc vừa đưa tin lực lượng an ninh nước này đã tịch thu hơn 1,5 tấn cần sa trong hai chiến dịch truy quét.

Tin cho biết 1,27 tấn cần sa được đóng trong 51 gói đã bị các lực lượng an ninh Maroc bắt giữ trong một loạt chiến dịch lục soát ở gần thành phố Kenitra, cách thủ đô Rabat khoảng 36 km.

Trong chiến dịch khác tại cửa khẩu Bab Sebta ở biên giới Maroc-Tây Ban Nha, lực lượng an ninh đã phát hiện và tịch thu 240 kg cần sa được giấu trong thùng đựng cá trên xe của một người Tây Ban Nha. Nhà chức trách Maroc đã mở cuộc điều tra về vụ buôn lậu cần sa này.

Maroc vẫn là nước sản xuất nhựa cần sa lớn nhất thế giới mặc dù nước này đã rất nỗ lực triệt tiêu cây cần sa trong một thập kỷ qua. Theo báo cáo năm 2016 của Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc, Maroc đứng hàng đầu trong 129 nước trên thế giới về sản xuất cần sa trong giai đoạn 2009-2017, tiếp đến là Afghanistan, Liban, Ấn Độ và Pakistan./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục