Người Mỹ bớt lạc quan về mức thu nhập

14:02' - 30/05/2018
BNEWS Niềm tin tiêu dùng của người Mỹ hồi phục trong tháng 5/2018, song các hộ gia đình bày tỏ một chút bi quan về triển vọng thu nhập trong ngắn hạn.
Cơ quan Nghiên cứu Conference Board ngày 29/5 cho biết chỉ số niềm tin tiêu dùng của người tiêu dùng Mỹ đã tăng 2,4 điểm lên 128 điểm trong tháng 5/2018, so với mức đã được điều chỉnh xuống 125,6 trong tháng 4/2018.

Nhà kinh tế trưởng Chris Rubkey thuộc MUFG tại New York cho biết nếu người tiêu dùng không gia tăng chi tiêu, triển vọng tăng trưởng trong năm nay có thể gây thất vọng.

Một chỉ số khác về thị trường lao động của Conference Board, phản ánh góc nhìn của người được hỏi về mức độ dễ dàng của việc tìm việc, trong tháng 5/2018 tăng lên mức 26,6, mức tốt nhất kể từ tháng 5/2001, so với mức 22,7 trong tháng 4/2018. Thước đo này, khá tương quan với tỷ lệ thất nghiệp của Bộ Lao động Mỹ, phản ánh tình hình thị trường lao động tiếp tục được cải thiện.

Người tiêu dùng Mỹ nay đã bớt lạc quan về thu nhập của họ, khi số người kỳ vọng thu nhập cao hơn giảm 0,5 điểm xuống 21,3 điểm trong khi những người kỳ vọng lương giảm tăng 0,3 điểm lên 8,2 điểm.

Ian Shepherdson tại Pantheon Macroeconomics lưu ý lạm phát trong 12 tháng được dự đoán tăng 0,3% lên 5% - mức “đỉnh” kể từ tháng 6/2016.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được cho rằng sẽ tiến hành nâng lãi suất chủ chốt lần thứ hai trong năm nay trong cuộc họp vào giữa tháng 6/2018.

Một báo cáo cập nhật mới đây của Liên hợp quốc nhận định nền kinh tế Mỹ đang vận hành ở mức gần hết công suất hoặc đã hết công suất. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ được dự đoán tăng trưởng 2,5% trong năm 2018 và 2,3% trong năm 2019.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục