Những diễn biến mới nhất trên các sàn chứng khoán Á-Âu

17:29' - 28/09/2016
BNEWS Hai sắc màu xanh-đỏ đan xen trên bản đồ chứng khoán châu Á trong phiên ngày 28/9.
Những diễn biến mới nhất trên các sàn chứng khoán Á-Âu. Ảnh: reuters

Tại thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,31% (218,53 điểm) xuống 16.465,40 điểm, sau khi đi lên trong phiên trước đó khi ứng cử viên Hillary Cliton được cho là đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên với đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump.

Bên cạnh đó, đồng yen mạnh lên cũng đang tác động đến các nhà xuất khẩu Nhật Bản, từ Toyota đến Fast Retailing.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu ngành năng lượng phải chịu sức ép khá lớn trước thềm cuộc họp không chính thức của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Trong phiên này, đồng USD được giao dịch ở mức 100,59 yen/USD so với mức 100,36 yen/USD tại New York.

Tại Trung Quốc, trên sàn chứng khoán Hong Kong, chỉ số Hang Seng chốt phiên tăng điểm nhẹ, cộng thêm 0,2% (hay 47,75 điểm) lên 23.619,65 điểm.

Tuy nhiên, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải đi ngược chiều, giảm 0,34% (10,31 điểm) xuống 2.987,86 điểm.

Trong khi đó, các thị trường chứng khoán chính của châu Âu mở cửa phiên 28/9 trong sắc xanh. Cụ thể, tại London (Anh), chỉ số FTSE 100 tăng 0,3% lên 6.826,28 điểm.

Trên sàn chứng khoán Frankfurt (Đức), chỉ số DAX 30 cộng thêm 0,6% lên 10.425,89 điểm.

Còn tại Paris (Pháp), chỉ số CAC 40 tăng 0,3% so với mức đóng phiên hôm 27/9 lên 4.413,12 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục