Nổ bom ở miền Nam Thái Lan làm 22 người thương vong

11:36' - 22/01/2018
BNEWS Sáng 21/1, một vụ nổ bom xảy ra tại một khu chợ ở tỉnh Yala, miền Nam Thái Lan đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 19 người bị thương.
Các binh lính quân đội Thái Lan tuần tra gần hiện trường một vụ đánh bom ở tỉnh Pattani hồi tháng 9/2017. Ảnh. AFP

Ban chỉ huy các chiến dịch an ninh nội địa (ISOC) của Thái Lan cho biết quả bom cài trên một chiếc xe gắn máy dựng phía trước một quầy bán thịt lợn trong chợ phát nổ đã cướp đi sinh mạng của 3 người và khiến 19 người khác bị thương. Hiện chưa có nhóm nào tuyên bố đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, các nhóm ly khai hoạt động ở 3 tỉnh cực Nam Thái Lan là Pattani, Narathiwat và Yala thường tiến hành các vụ đánh bom tại khu vực tập trung đông người Hồi giáo nhất Thái Lan này. 

Trước đó, sáng 10/1 tại tỉnh Pattani cũng xảy ra một vụ nổ bom ven đường khiến ít nhất 6 binh sĩ thuộc một đơn vị an ninh Thái Lan bị thương. Hồi tháng 5/2017, tại quận Muang trung tâm của tỉnh Pattani xảy ra hai vụ nổ bom đồng thời khiến 59 người thương vong. 

Bạo lực bùng phát tại khu vực cực Nam Thái Lan từ năm 2004 đến nay đã làm hơn 6.600 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Cuối năm 2014, chính quyền Thái Lan đã cam kết thúc đẩy tiến trình hòa đàm với lực lượng ly khai ở miền Nam thông qua nước láng giềng Malaysia làm trung gian, tuy nhiên cho đến nay đạt được rất ít tiến bộ./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục