OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2015

09:49' - 17/09/2015
BNEWS Đánh giá của OECD cho rằng tăng trưởng vẫn ổn định tại đa số các nền kinh tế phát triển, nhưng xấu đi ở hầu hết các nước đang phát triển, trong đó nổi bật là Trung Quốc.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa giảm nhẹ dự báo triển vọng kinh tế thế giới trong năm 2015, phản ánh sự giảm tốc về nhịp độ tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc và các nền kinh tế mới nổi khác.

Cụ thể, OECD dự đoán kinh tế thế giới có thể tăng trưởng 3% năm 2015 và 3,6% năm 2016, thấp hơn so với các dự đoán tăng 3,1% và 3,8% đưa ra hồi tháng 6/2015. Đánh giá của OECD cho rằng tăng trưởng vẫn ổn định tại đa số các nền kinh tế phát triển, nhưng xấu đi ở hầu hết các nước đang phát triển, trong đó nổi bật là Trung Quốc.

OECD cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Nhật Bản xuống còn tăng 0,6% năm 2015 và 1,2% năm 2016, thấp hơn các ước tính tăng 0,7% và 1,4% đưa ra trước đó. Theo OECD, các hoạt động kinh tế và việc làm của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này dường như diễn ra theo xu hướng cải thiện sau lần tăng thuế tiêu dùng hồi năm 2014.

Tuy vậy, sức ép giảm phát vẫn còn hiện hữu và các thị trường lao động vẫn khó khăn chưa thể hỗ trợ tăng trưởng lương, vốn có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì đà hồi phục mạnh hơn về chi tiêu tiêu dùng và thực hiện các mục tiêu lạm phát của Nhật Bản.

Trong khi đó, OECD lại nâng mức dự báo tăng trưởng đối với kinh tế Mỹ lên 2,4% năm 2015 và 2,6% năm 2016, từ các mức ước tăng 2% và 2,8% đưa ra trước đó, trong bối cảnh nước này đang có khả năng tăng lãi suất lần đầu tiên trong một thập niên qua - động thái sẽ tác động lớn tới tình hình kinh tế thế giới.

Còn đối với Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), OECD tiên lượng nền kinh tế này có thể tăng trưởng 1,6% năm 2015 và 1,9% năm 2016, so với các ước tính tăng 1,4% và 2,1% trước đó. Theo OECD, nhịp độ tăng trưởng của Eurozone trong năm 2015 là đáng khích lệ trong bối cảnh đồng euro hạ giá và lãi suất dài hạn giảm.

Về triển vọng ngắn hạn của các nền kinh tế mới nổi, OECD cho rằng hiện đang có một số bất ổn lớn với sự giảm tốc mạnh hơn dự kiến của nền kinh tế Trung Quốc được coi là rủi ro chính đối với tăng trưởng kinh tế thế giới. Dự đoán, kinh tế Trung Quốc có thể tăng trưởng 6,7% năm 2015 và 6,5% năm 2016, thấp hơn so với các dự đoán tăng 6,8% và 6,75 đưa ra trước đó.

Anh Quân (Theo Kyodo, AFP)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục