Phạt tù 16 đối tượng liên quan đến một đường dây cờ bạc quốc tế

17:06' - 26/06/2017
BNEWS Trong số 16 người bị tuyên phạt án tù giam do liên quan đến một đường dây cờ bạc quốc tế thì có tới 3 công dân Australia.

Một tòa án ở Thượng Hải (Trung Quốc) ngày 26/6 đã kết tội 19 người, bao gồm các nhân viên và cựu nhân viên Công ty kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng Crown Resorts của Australia, tham gia hoạt động cá cược bất hợp pháp, đồng thời tuyên phạt án tù giam 16 người, trong đó có 3 công dân Australia.
Tất cả các bị cáo đều nhận tội và 16 người chịu mức án từ 9 đến 10 tháng tù giam (bao gồm thời gian bị tạm giam tính từ tháng 10/2016). Ngoài ra, các bị cáo này còn bị phạt tổng cộng 1,25 triệu USD. 3 bị cáo khác, vốn được tại ngoại trước đó, đã không phải nhận án tù hoặc nộp phạt.

Trong số 3 công dân Australia bị kết án, có ông Jason O’Connor, Phó Chủ tịch điều hành của bộ phận khách hàng VIP nước ngoài của Crown Resorts. Ông này người phụ trách mảng thu hút các khách hàng Trung Quốc giàu có tới Australia. Jason O’Connor bị kết án 10 tháng tù giam và yêu cầu nộp phạt 2 triệu NDT (292.000 USD).

Hai người mang quốc tịch Australia khác là Pan Dan và Jerry Xuan bị kết án 9 tháng tù giam cùng với số tiền phạt lần lượt là 400.000 NDT (58.000 USD) và 200.000 NDT (29.000 USD).

Chơi cờ bạc và kinh doanh cá cược bị cấm tại Trung Quốc. Các công ty kinh doanh cá cược cũng không được phép quảng cáo về các hoạt động này tại đây.

Các nhân viên của Crown Resorts được cho là đã lên kế hoạch tổ chức các buổi tiệc dành riêng cho các “con bạc” giàu có người Trung Quốc tại nước ngoài. 19 người, bao gồm 3 người Australa, 15 người Trung Quốc và 1 người Malaysia đã bị bắt trong một cuộc đột kích tại Trung Quốc vào năm ngoái.

Liên quan tới vụ việc này, Crown Resorts đã ra thông báo cho biết công ty tôn trọng phán quyết của tòa án Trung Quốc và không có bình luận thêm vào thời điểm này.

Crown Resorts là công ty kinh doanh sòng bạc nổi tiếng ở Australia và khắp thế giới. Hồi tháng trước, Crown Resorts đã bán phần sở hữu còn lại của công ty này tại một cơ sở kinh doanh ở Macau (Trung Quốc) cho đối tác quốc tế Melco, để tâp trung vào các hoạt động kinh doanh sòng bạc và khách sạn cao cấp tại Australia, cũng như triển khai kế hoạch xây dựng một sòng bạc mới tại Las Vegas (Mỹ)/.

>>> Triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng giao dịch lên đến hàng chục nghìn tỷ

>>> Công an Hà Nội liên tiếp triệt xóa các ổ nhóm đánh bạc

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục