Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị ứng phó với bão số 7 và mưa lũ sau bão
Để khắc phục lâu dài tồn tại trong công tác phòng, chống thiên tai, Chính phủ giao Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng, trình Thủ tướng chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai cho khu vực miền núi.
Trong đó, chương trình phải đặc biệt chú trọng tới phòng, chống lũ quét, sạt lở đất gắn với cơ cấu lại nơi ở, kết hợp sinh kế bền vững gắn với bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tại một số khu vực trọng yếu; có những dự án, đề án nghiên cứu thiết thực, khả thi trong ứng phó với thiên tai, bão lũ.
Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại hội nghị ứng phó với bão số 7 và mưa lũ sau bão diễn ra sáng 27/8, tại Hà Nội.
Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Biểu dương các Bộ, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong công tác chỉ đạo, ứng phó, hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai thời gian vừa qua.Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 7 và những nguy cơ tiếp theo do bão gây ra để chủ động hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Các địa phương, cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho chủ tàu, thuyền viên, các tàu, thuyền tại vùng ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới (đặc biệt tại các tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng).
Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương vùng mưa lũ tiếp tục chủ động rà soát lại những khu vực dễ bị tổn thương bởi thiên tai (lũ quét, lũ ống, sạt lở đất...) để chủ động có phương án di dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; hỗ trợ, giúp đỡ người dân về lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc, sửa chữa nhà cửa, bệnh viện, trường học, điện, giao thông...nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống nhân dân sau thiên tai.Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ các địa phương trong công tác tìm kiếm cứu nạn và ứng phó với các sự cố. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện các biện pháp về an toàn hồ đập.
Về lâu dài, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải tham mưu lập bản đồ về tai biến địa chất nói chung, sạt lở đất nói riêng. Trên cơ sở đó, tiếp tục phối hợp với các bộm ngành liên quan bố trí lại khu vực dân cư để người dân sống trong khu vực an toàn trước thiên tai; theo dõi chặt chẽ thiên tai, bão lũ, cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo sát với thực tế đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành cũng như công tác tuyên truyền của các cơ quan chuyên môn có liên quan.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu phối hợp với các cơ quan chuyên môn sớm tổ chức hội thảo về tai biến địa chất, xây dựng đề án phát triển hệ thống quan trắc theo phương châm xã hội hoá tại các vùng dễ bị tổn thương bởi thiên tai.
Các địa phương, đơn vị chức năng tăng cường bố trí kinh phí thực hiện di dân vùng có nguy cơ rủi ro cao về thiên tai, nhất là nguy cơ mất an toàn đối với lũ quét, sạt lở đất; xây dựng hệ thống đo mưa chuyên dùng và hệ thống cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai; nguồn dự phòng ngân sách hỗ trợ các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân.Đồng thời các địa phương bố trí nguồn lực để thực hiện Quyết định số 1002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao nhận thức và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đảm bảo đúng tiến độ đã được phê duyệt, nhất là khu vực miền núi nơi đồng bào có nhận thức thấp, sinh sống trong vùng có nguy cơ rủi ro thiên tai cao...
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, hiện nay, hồ Thủy điện Hòa Bình đang mở 2 cửa xả đáy; hồ Sơn La đang mở 1 cửa xả đáy; hồ Thác Bà mở 2 cửa xả mặt; hồ Tuyên Quang mở 3 cửa xả đáy. Các đơn vị tư vấn đang tiếp tục theo dõi tình hình lưu lượng nước đến hồ, tổng hợp, tính toán để tham mưu điều tiết, vận hành. Từ đầu năm đến nay, thiên tai trên cả nước đã làm 116 người chết và mất tích, 1.030 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi. Tổng thiệt hại vật chất ước tính trên 5.640 tỷ đồng. Trong đó riêng lũ quét, sạt lở đất trong các ngày 3-6/8/2017 tại 4 tỉnh Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu đã làm 42 người chết và mất tích, 919 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi, hư hỏng. Tổng thiệt hại vật chất ước tính trên 1.394 tỷ đồng. Thiệt hại tại Thái Nguyên và một số tỉnh miền núi phía Bắc do mưa lũ sau bão số 6 trong các ngày 25-26/8 làm 3 người chết (Thái Nguyên 2 người do lũ cuốn vào ngày 25/8; Yên Bái 1 người bị sét đánh); 2 người mất tích (Hà Giang 1, Lào Cai 1)./.Tin liên quan
-
Dự báo thời tiết
Ảnh hưởng cơn bão số 7: Đề phòng sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc
10:49' - 27/08/2017
Sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các huyện: Điện Biên: Tuần Giáo, Điện Biên Đông; Lai Châu: Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ; Sơn La: Yên Châu, ...
-
Dự báo thời tiết
Thông tin mới nhất về cơn bão số 7: Từ sáng mai Bắc Bộ có mưa diện rộng
10:43' - 27/08/2017
Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 7, sau đó hình thành một rãnh áp thấp qua Bắc Bộ nên từ gần sáng ngày 28/8 đến hết ngày 31/8 ở Bắc Bộ có mưa diện rộng.
-
Dự báo thời tiết
Tin mới nhất về bão số 7
08:19' - 27/08/2017
Bão số 7 đang di chuyển theo hướng Tây Bắc và "đổ bộ" vào phía Nam Trung Quốc. Từ đêm 27/8, khu vực Bắc bộ có mưa dông trên diện rộng.
-
Dự báo thời tiết
Tin mới nhất bão số 7: Cảnh báo sạt lở đất có thể xảy ra tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc
12:35' - 26/08/2017
Theo dự báo thời tiết từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc. Cảnh báo sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc.
-
Dự báo thời tiết
Tin mới nhất bão số 7 và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
10:58' - 26/08/2017
Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có Tổng Giám đốc mới
22:03' - 26/04/2024
Ông Nguyễn Tiến Thanh, Tổng Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng, nhiều tuyến đường cửa ngõ TP. HCM ùn ứ
20:33' - 26/04/2024
Một số khu vực cửa ngõ TP.HCM ùn ứ cục bộ nhưng không quá nghiêm trọng. Trong khi đó, các bến xe, nhà ga nhộn nhịp hành khách, bắt đầu hành trình nghỉ Lễ 30/4 và 1/5.
-
Kinh tế Việt Nam
Đưa vào hoạt động nhiều trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc - Nam dịp nghỉ lễ
17:45' - 26/04/2024
Cục Đường cao tốc Việt Nam đã có văn bản về việc tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông với những đoạn đã hoàn thành nhưng chưa có trạm dừng nghỉ.
-
Kinh tế Việt Nam
Thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
17:39' - 26/04/2024
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn thông tin, phía Cục Thương mại Bằng Tường, Trung Quốc thông báo việc làm thủ tục thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
-
Kinh tế Việt Nam
Giá vé máy bay dự báo tăng theo xu hướng toàn cầu
17:05' - 26/04/2024
Báo cáo xu hướng toàn cầu (Global Trend Report) do FCM Consulting dự báo giá vé máy bay toàn cầu sẽ tăng từ 3-7% trong năm 2024 và sẽ tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo.
-
Kinh tế Việt Nam
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ
16:48' - 26/04/2024
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:
-
Kinh tế Việt Nam
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập
15:26' - 26/04/2024
Cách đây 65 năm, vào ngày 1/5/1959, Trung đoàn Không quân vận tải 919 (nay là Đoàn bay 919) được thành lập, trở thành đơn vị bay vận tải quân sự - hàng không dân dụng đầu tiên của Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Chính thức thông xe tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo
14:27' - 26/04/2024
Với 2 đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo được đưa vào khai thác dịp 30/4/2024, tổng chiều dài đường bộ cao tốc đang khai thác trên tuyến Bắc - Nam được nâng lên 1.206 km.
-
Kinh tế Việt Nam
“Sáng tạo” ra những không gian mới cho tăng trưởng kinh tế
11:43' - 26/04/2024
TS. Nguyễn Thị Hồng Minh, Viện trưởng CIEM cho rằng, chúng ta phải không ngừng đổi mới, cả về tư duy, cách làm và mô hình để “sáng tạo” ra những không gian mới cho tăng trưởng kinh tế”.