Phố Wall tuần qua: Các chỉ số chủ chốt biến động trái chiều

11:21' - 22/07/2017
BNEWS Các chỉ số chứng khoán chủ chốt biến động trái chiều là xu hướng chính trên Phố Wall tuần qua.
Phố Wall tuần qua: Các chỉ số chủ chốt biến động trái chiều. Ảnh minh hoạ: TTXVN

Các chỉ số chứng khoán chủ chốt biến động trái chiều là xu hướng chính trên Phố Wall tuần qua. Tính theo tuần, hai chỉ số là S&P 500 và Nasdaq Composite ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp, nhờ báo cáo kinh doanh khả quan của các doanh nghiệp.

Trong phiên giao dịch đầu tuần (17/7), hai sắc xanh-đỏ đan xen nhau trên thị trường chứng khoán Mỹ, với chỉ số công nghiệp Dow Jones và S&P 500 rời khỏi các mức kỷ lục ghi nhận được hôm 14/7, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite nhích nhẹ trước khi các doanh nghiệp bước vào mùa công bố lợi nhuận quý II/2017.

Bước sang phiên 18/7, các chỉ số tiếp tục diễn biến trái chiều, với chỉ số Nasdaq đạt mức cao kỷ lục mới, nhờ giá cổ phiếu của Netflix tăng tới 13,5%, kéo giá cổ phiếu của Amazon, Facebook và Tesla Motors lên cùng.

Trong khi đó, chỉ số Dow Jones đi xuống, bởi những lo ngại về chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi những đề xuất cải cách y tế thất bại tại Quốc hội.

Theo nhà phân tích Omer Esiner tại Commonwealth Foreign Exchange, sự thất bại mới trong dự luật cải cách y tế càng khiến cho dự luật về thuế và kế hoạch đầu tư vào cơ sở hạ tầng gặp bất lợi.

Điểm sáng của tuần này là phiên giao dịch 19/7, ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều đóng phiên ở mức cao kỷ lục mới nhờ báo cáo lợi nhuận khả quan của khối doanh nghiệp và giá dầu tăng.

Cuối phiên này, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,3% lên 21.640,75 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,5% lên 2.473,83 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng thêm 0,6% lên 6.385,04 điểm.

Tuy nhiên, sang phiên giao dịch ngày 20/7, bức tranh chứng khoán Mỹ trở lại với hai sắc xanh-đỏ đan xen, khi các nhà đầu tư hướng sự chú ý đến số liệu việc làm của nước này và một loạt báo cáo quý của các doanh nghiệp.

Bộ Lao động Mỹ cho biết số người xin trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh hơn dự kiến trong tuần trước, xuống mức thấp nhất trong gần 5 tháng.

Theo giới quan sát, mùa báo cáo lợi nhuận quý II được khởi động khá tốt. Trong 76 thành viên của chỉ số S&P 500 đã báo cáo lợi nhuận, 76% có lợi nhuận vượt dự báo, trong khi 74% có doanh thu vượt dự báo.

Tới phiên cuối tuần (22/7), chứng khoán Phố Wall ngập trong sắc đỏ, giữa bối cảnh báo cáo lợi nhuận đáng thất vọng khiến giá cổ phiếu của tập đoàn General Electric (GE) giảm sâu, nhóm cổ phiếu năng lượng cũng rớt giá do giá dầu đi xuống.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 31,71 điểm (0,15%) xuống 21.580,07 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 0,91 điểm (0,04%) xuống 2.472,54 điểm; còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 2,25 điểm (0,04%) xuống 6.387,75 điểm.

Các nhà giao dịch cho biết giá cổ phiếu của GE đã giảm 2,9% xuống 25,91 USD/cổ phiếu và chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10/2015, sau khi tập đoàn này cho biết lợi nhuận quý II giảm gần 60%.

Giám đốc điều hành Alcosta Capital Management, Erick Ormsby, nhận định kết quả kinh doanh của GE đã “phủ mây đen” lên thị trường chứng khoán Mỹ.

Thống kê cho thấy khoảng 5,73 tỷ cổ phiếu đã được giao dịch trong phiên này, thấp hơn mức trung bình 6,31 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên vừa qua.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục