Phớt lờ lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump, Mexico nâng dự báo tăng trưởng kinh tế

09:49' - 31/08/2017
BNEWS Mexico đã “phớt lờ” lời de dọa sẽ rút khỏi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nâng dự báo tăng trưởng kinh tế đất nước trong năm 2017 và năm 2018.

Ngân hàng trung ương Mexico (Banxico) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2017 từ mức 1,5-2,5% trước đó lên 2-2,5% và cho năm 2018 từ 1,7-2,7% lên 2-3% trong bối cảnh sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu và thị trường trong nước sôi động đã tiếp sức cho nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh.

Theo thống kê, nền kinh tế đứng thứ 2 khu vực Mỹ Latinh đã đạt các mức tăng trưởng vượt mong đợi trong hai quý đầu năm, với các con số ấn tượng là 2,3% và 3%.

Các cơ quan tài chính Mexico cũng nhận định tỷ lệ lạm phát sẽ bắt đầu xu hướng giảm trong những tháng cuối năm nay và giảm mạnh vào đầu năm 2018, tiến gần mục tiêu đặt ra ở mức 3%. Tỷ lệ lạm phát của Mexico hiện đạt 6,59%, mức cao kỷ lục kể từ năm 2008, và dự báo sẽ duy trì trên 6% trong những tháng tới.

Hiện tại, Banxico giữ nguyên lãi suất cơ bản 7% và khẳng định kết thúc chu kỳ tăng, sau khi quyết định tăng lãi suất cơ bản bảy lần liên tiếp kể từ tháng 9/2016 đến nay. Trước đó, Banxico đã liên tục tăng lãi suất cơ bản nhằm kìm hãm lạm phát “phi mã”.

Mặc dù điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng kinh tế, nhưng Banxico cũng đưa ra cảnh báo rằng nền kinh tế của quốc gia này có thể phải đối mặt với thách thức to lớn trước bối cảnh đầy phức tạp như khả năng các điều kiền tài chính toàn cầu bị thắt chặt, diễn biến của tái đàm phán NAFTA gồm Mexico, Mỹ và Canada và quá trình bầu cử tổng thống vào tháng 7/2018.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục