Quảng Ninh: Buôn lậu diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi mới

17:38' - 22/08/2017
BNEWS Tình hình buôn lậu trên địa bàn Quảng Ninh trong 8 tháng của năm 2017 có dấu hiệu giảm xuống, nhưng hoạt động buôn lậu còn diễn ra và tiềm ẩn phức tạp.
Số thuốc lá ngoại vô chủ nhập lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Ngày 22/8, ông Phạm Quốc Hưng, Trưởng phòng Phòng chống buôn lậu và Xử lý vi phạm – Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết, tình hình buôn lậu trên địa bàn Quảng Ninh trong 8 tháng của năm 2017 có dấu hiệu giảm xuống do các lực lượng chức năng của tỉnh và phía Trung Quốc tăng cường công tác phòng chống buôn lậu ở vùng biên giới.

Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu còn diễn ra và tiềm ẩn phức tạp mọi thời điểm từ nay đến cuối năm với các thủ đoạn ngày càng tinh vi và phương thức thường xuyên thay đổi.

Các đối tượng triệt để lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý, tuần tra kiểm soát của lực lượng để hoạt động buôn lậu với những thủ đoạn tinh vi hơn.

Ông Phạm Quốc Hưng thông tin, các đối tượng buôn lậu tự tạo các khoang cất giấu hàng hóa trên các phương tiện vận tải rất khó phát hiện để cất giấu hàng lậu.

Gần đây nhất, ngày 18/8, lực lượng chức năng ở Trạm Kiểm soát liên hợp Km15- Bến tàu Dân Tiến (thành phố Móng Cái) đã phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển 35.500 bao thuốc lá 555 cất giấu trong khoang chứa tự tạo của xe tải thùng kín.

Trước đó, trong các ngày 11 và 12/3, Trạm Kiểm soát liên hợp Km15- Bến tàu Dân Tiến cũng liên tiếp phát hiện 2 vụ vận chuyển 45.500 bao thuốc lá 555 được cất giấu trong vách ngăn tự tạo kín sát cabin của xe ô tô tải; Ngày 1 và 21/4, lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ 1.830 bao thuốc được cất giấu với thủ đoạn tương tự trên 2 xe ô tô tải thùng kín.

Đặc biệt, gần đây các đối tượng sử dụng thủ đoạn mua hóa đơn bán hàng của các hộ kinh doanh cá thể để hợp thức hóa cho hàng nhập lậu.

Sau đó gửi hàng qua đường bưu điện dưới dạng bưu kiện nhằm trốn tránh sự phát hiện, bắt giữ của các lực lượng chức năng.

Điển hình, ngày 16/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (Bộ Công an) kiểm tra tại Bưu điện thành phố Móng Cái phát hiện 250 kiện hàng trong đó có 51 kiện hàng chưa có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Vụ việc đang được cơ quan điều tra công an tiếp tục làm rõ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 (Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) tỉnh Quảng Ninh: 8 tháng năm 2017, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 1.816 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giá trị hàng hóa ước tính hơn 27 tỷ đồng; Khởi tố 37 vụ với 65 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại; Xử lý vi phạm hành chính 1.946 vụ với tổng giá trị hàng hóa tịch thu và xử phạt vi phạm hành chính gần 35 tỷ đồng.

Các mặt hàng buôn lậu chủ yếu là thuốc lá ngoại, thủy sản đông lạnh, gia cầm giống, thủy sản giống, thức ăn thủy sản…

Từ nay đến cuối năm 2017, Quảng Ninh sẽ thành lập các tổ công tác liên ngành gồm Công an, Hải quan, Biên phòng, Quản lý thị trường chủ động lập kế hoạch nắm bắt tình hình, kiểm tra đột xuất tại một số tuyến, địa bàn trọng điểm, nơi có nguy cơ cao xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; Xây dựng kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, hàng giản, gian lận thương mại những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán …

Trước mắt, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo các địa phương tập trung tháng cao điểm kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đồ chơi trẻ em, pháo nổ, đèn trời vào dịp Tết Trung thu./.

Xem thêm:

>>>Xử vụ buôn lậu thuốc chữa ung thư kém chất lượng: Mức án đề nghị cao nhất 10 - 12 năm tù

>>>Thủ tướng: Xử lý nghiêm các vụ buôn lậu thuốc lá

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục