Sắc xanh chi phối TTCK châu Á

16:51' - 18/10/2017
BNEWS Phiên 18/10, hầu hết các TTCK châu Á đều đi lên, dẫn đầu là Tokyo với mức cao kỷ lục trong 21 năm, trong khi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư nước này.
Cụ thể, khép lại phiên này, tại thị trường chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản ghi thêm 26,93 điểm, hay 0,1% lên 21.363,05 điểm, qua đó nối dài chuỗi ngày tăng điểm sang ngày thứ 12, do tâm lý của giới đầu tư được hỗ trợ bởi một phiên khởi sắc trước đó trên thị trường chứng khoán Phố Wall và những hy vọng vào các báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp lạc quan.

Sắc xanh chi phối TTCK châu Á trong phiên ngày 19/10. Ảnh: BTimes UK
Sắc xanh cũng được ghi nhận tại thị trường Trung Quốc, khi chỉ số Shanghai Composite tăng 0,75 điểm, hay 0,3% lên 3.381,79 điểm. Giới đầu tư Trung Quốc đang hướng sự chú ý đến Bắc Kinh, nơi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa khai mạc trong ngày hôm nay, với hy vọng Đại hội sẽ đưa ra những ý tưởng chính sách trong tương lai, đặc biệt là giải quyết khối nợ khổng lồ của nước này và đẩy mạnh tự do hóa thị trường.

Tại thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng cũng ghi thêm 14,27 điểm, hay 0,1% lên 28.711,76 điểm, đánh dấu phiên thứ 5 tiêp tiếp tăng điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia chỉ nhích thêm 0,9 điểm, hay 0,02% lên 5.890,50 điểm, còn chỉ số Kospi của Hàn Quốc lại để mất 1,46 điểm, hay 0,1% xuống còn 2.482,91 điểm.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD nới rộng đà tăng so với các đồng tiền chủ chốt khác, khi nhà kinh tế học đến từ Đại học Stanford John Taylor, một người ủng hộ chính sách tiền tệ thắt chặt, đang là ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc đua trở thành người kế nhiệm của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen, trong khi giới đầu tư đang chờ đợi những tiến triển của các kế hoạch cải cách thuế. Chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,07% lên 93,54.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục