Chứng khoán châu Á tiếp tục đà tăng

16:40' - 17/10/2017
BNEWS Chứng khoán châu Á lên điểm trong phiên 17/10, khi các nhà giao dịch đẩy mạnh mua vào cổ phiếu sau khi Phố Wall phiên trước lại lập kỷ lục.
Chứng khoán châu Á tiếp tục đà tăng. Ảnh minh hoạ: Reuters

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng phiên thứ 11 liên tiếp, chuỗi tăng điểm dài nhất trong hơn hai năm, lên mức cao kỷ lục mới trong 21 năm, khi lợi nhuận của các doanh nghiệp nước này khả quan đã lấn át lo ngại về tình trạng quá nóng của thị trường. Chỉ số này chốt phiên tăng 0,38%, hay 80,56 điểm, lên 21.336,12 điểm.
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc chạm mức cao kỷ lục mới trong phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp, khi các nhà đầu tư cá nhân mua vào, bù lại cho hoạt động bán ra của các nhà đầu tư tổ chức. Chỉ số này tăng 0,17%, hay 4,32 điểm, lên 2.484,37 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 4,69 điểm, lên 28.697,49 điểm.
Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,19%, xuống 3.372,04 điểm, khi sự chú ý đang được hướng tới số liệu về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ được công bố ngày 19/10.
Trong khi vẫn lạc quan về kinh tế toàn cầu và lợi nhuận doanh nghiệp, điều đã đưa các thị trường toàn cầu lên các mức cao mọi thời đại và nhiều tháng, các nhà đầu tư thận trọng chờ diễn biến tiếp theo.
Ba chỉ số chủ lực của chứng khoán Mỹ lại lập kỷ lục mới trong phiên 16/10, nhờ sự phục hồi của cổ phiếu ngân hàng trước khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ lại tăng lãi suất trong năm nay và hy vọng rằng Tổng thống Donald Trump có thể vẫn thực hiện chương trình nghị sự kinh tế, sau một loạt những thất bại trong nỗ lực ban hành luật.
Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tiếp tục lên giá so với đồng euro, sau khi Chủ tịch Fed Janet Yellen phát biểu ngỏ ý về khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay, trong khi các nhà giao dịch lo ngại về cuộc khủng hoảng Catalunya ở Tây Ban Nha.
Đồng bạc xanh cũng lên giá so với đồng bảng Anh, khi nước này khó đạt tiến triển trong các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu về tiến trình ra khỏi khối này.
Đồng euro giảm xuống mức 1,1760 USD, so với mức 1,1796 USD của phiên trước, trong khi đồng bảng giảm từ 1,3252 USD xuống 1,324 USD.
>> Xem thêm: Ngành chế tạo Trung Quốc tăng trưởng mạnh


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục