Sân bay JFK (New York) được đầu tư 10 tỷ USD nâng cấp cơ sở hạ tầng

15:00' - 06/01/2017
BNEWS Sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK) - một trong những sân bay nhộn nhịp nhất nước Mỹ - sẽ được đầu tư 10 tỷ USD để nâng cấp hệ thống an ninh và cơ sở hạ tầng xuống cấp.
Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết kế hoạch nâng cấp sân bay JFK là nhằm tạo ra một sân bay hợp nhất và nối kết để thay đổi trải nghiệm cho hành khách và giúp sân bay dễ dàng hơn trong việc tiếp cận cũng như vận hành các chuyến bay.

Theo ông Cuomo, JFK đang bị bỏ lại phía sau, cách khá xa các sân bay nước ngoài hiện đại khác. JFK đang xếp thứ 59 trong 100 sân bay quốc tế hàng đầu thế giới. Hiện JFK đang trong tình trạng quá tải, hệ thống lỗi thời và cơ sở hạ tầng xuống cấp.

Năm 2016, JFK đón 60 triệu lượt hành khách. Sân bay này đặt mục tiêu đón 75 triệu lượt khách năm 2030 và 100 triệu lượt khách vào năm 2050. Cứ một triệu hành khách JFK không phục vụ được, New York mất đi khoảng 140 triệu USD tiền lương, 400 triệu USD doanh thu và 2.500 việc làm.

Dự kiến, 8 tỷ USD trong số tiền trên được dành đầu tư vào hệ thống nhà đón khách sân bay, 1,5-2 tỷ USD còn lại được dành nâng cấp hệ thống đường và đường cao tốc.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục