BNEWS Kết luận giám định kỹ thuật cho thấy hệ thống phanh chính của xe ô tô gây tai nạn không đạt yêu cầu.
Ngày 24/6, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Gia cho biết đã chuyển kết luận giám định kỹ thuật của hai chiếc xe trong vụ tai nạn giao thông trên đèo Prenn (thành phố Đà Lạt) cho cơ quan chức năng để củng cố hồ sơ, hoàn tất quá trình điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên.
Theo kết luận của Hội đồng giám định, chiếc ô tô gây tai nạn mang biển số 60B – 029.68 do tài xế Trần Ngọc Quang (ngụ Đồng Nai) điều khiển được sản xuất từ năm 1997, tức là chỉ còn một năm nữa là xe hết hạn sử dụng.
Kết luận giám định cũng nêu rõ, hệ thống phanh chính của phương tiện không đạt yêu cầu do trục II bên trái tang trống phanh bị bể hỏng, bố phanh bị cháy đen một mặt. Mặt còn lại bị bong tróc hoàn toàn, tang trống và bố phanh của các đầu trục còn lại bị cháy đen do ma sát liên tục.
Trong khi đó, hệ thống phanh đỗ (tự hãm) tác dụng lên bánh xe trục II, tang trống phanh bên trái trục II bể hỏng, tang trống và bố phanh bên phải trục II bị cháy đen.
Đối với chiếc xe 86B-007.25 mới được sản xuất năm 2016, qua giám định cho thấy hệ thống phanh chính (khí nén) của phương tiện đạt yêu cầu, hệ thống phanh đỗ không đạt yêu cầu (10%/16%). Kiểm tra hệ thống lái, hộp số, động cơ, các lốp xe… đều đạt yêu cầu.
Theo ông Nguyễn Văn Gia, các kết luận giám định kỹ thuật này là cơ sở để cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, điều tra nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn trên đèo Prenn.
Trước đó, vào trưa 19/6 một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại vị trí gần chân đèo Prenn khiến 7 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.
Vụ tai nạn xảy ra khi ô tô 60B – 029.68 do tài xế Trần Ngọc Quang điều khiển đang đổ đèo Prenn theo hướng Đà Lạt – Thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ bị mất phanh, đâm vào một công nhân đứng trên đường và chiếc xe ô tô biển số 86B – 007.25 chạy hướng ngược lại.
Liên quan đến vụ tai nạn trên, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án để điều tra làm rõ sai phạm của các cá nhân, đơn vị liên quan./.
Tin liên quan
Lâm Đồng: Bắt đầu cấm tất cả các loại xe đi qua đèo Prenn vào ban đêm
Bắt đầu từ 19 giờ ngày 22/6 sẽ cấm tất cả các loại xe lưu thông qua đèo Prenn (cửa ngõ thành phố Đà Lạt) vào ban đêm để đơn vị thi công sửa chữa, cải tạo tuyến đường này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỷ USD
Nếu thị trường quốc tế không có biến động lớn trong những tháng cuối năm, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Israel năm 2026 dự báo sẽ vượt 3,9 tỷ USD, cao hơn mức gần 3,65 tỷ USD năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài cuối: Cách Nhật Bản “đánh thức” nhà đất bỏ trống
Nhật Bản chuyển từ tư duy “có tài sản thì giữ” sang tư duy “tài sản công phải được quản lý như một danh mục đầu tư”.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 3: Khi trụ sở cũ bước vào “vòng đời mới”
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở TP Hồ Chí Minh đang được rà soát, bố trí lại theo hướng ưu tiên chuyển đổi thành bệnh viện, trường học, các công trình phục vụ cộng đồng.
-
Kinh tế Việt NamDồn lực bứt phá để đạt tăng trưởng hai con số
Lãnh đạo một số tỉnh, thành phố đã làm rõ bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 2: Phá thế ách tắc cho nhà, đất "đóng băng"
Có những trụ sở đã hoàn thành kiểm kê, phương án xử lý cũng đã được xây dựng, nhưng nhiều tháng sau vẫn đóng cửa vì còn chờ hoàn tất thủ tục.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 1: Hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đang chờ "đánh thức"
Sau 1 năm sắp xếp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quá trình tinh gọn bộ máy đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng xanh, đưa GRDP tăng hơn 10%/năm
Giai đoạn 2026 - 2030, Sở Công Thương Tây Ninh đặt mục tiêu cụ thể hóa các chỉ tiêu được Bộ Công Thương và UBND tỉnh giao, góp phần cùng tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10 - 10,5%/năm.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số trong GRDP
Theo Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh, tính đến tháng 6 năm 2026, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Bắc Ninh đã đạt tới 46,3%.
-
Kinh tế Việt NamKhai mạc Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương dưới hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ,











