Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không chỉ nói mà chúng ta phải hành động
Sáng 26/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng đã có cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề tại Câu lạc bộ Bạch Đằng – nơi sinh hoạt của hơn 1750 hội viên là các cán bộ hưu trí, nguyên lãnh đạo của các cơ quan Trung ương và thành phố Hải Phòng.
Buổi tiếp xúc nhằm báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV và ghi nhận những ý kiến, phản ánh của cử tri về mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội đất nước.
Điểm khác biệt của cuộc tiếp xúc cử tri lần này là được tổ chức như một cuộc đối thoại trực tiếp giữa đại biểu Quốc hội với cử tri và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã lần lượt trả lời từng câu hỏi, ý kiến được nêu ra tại hội nghị.
Không chỉ nói, mà chúng ta phải hành động
Bày tỏ vui mừng, phấn khởi về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước, cử tri Nguyễn Đức Vịnh, hội viên Câu lạc bộ Bạch Đằng phát biểu ghi nhận và đánh giá cao sự năng động tích cực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đóng góp vào những thành tựu của đất nước trên mọi lĩnh vực.
Cử tri Hải Phòng có ấn tượng sâu sắc về sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với nhiều vấn đề của đất nước trong hơn một năm qua trên cương vị Người đứng đầu Chính phủ.
Cử tri Hải Phòng trân trọng sự tận tụy, năng động, nhiệt tình, sâu sát của Thủ tướng với hàng loạt các cuộc làm việc và nhiều hoạt động trên mọi vùng miền của Tổ quốc.
Đặc biệt cử tri ấn tượng với 2 cuộc đối thoại giữa Thủ tướng với doanh nghiệp và Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự trên cả nước.
Ông Nguyễn Đức Vịnh cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả tích cực, kinh tế-xã hội đất nước cũng còn những mặt hạn chế, yếu kém cần khắc phục.
Cử tri thành phố Cảng còn băn khoăn, lo lắng, mong mỏi Quốc hội, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, có biện pháp giải quyết tốt hơn, đáp ứng mong đợi của cử tri.
Tán thành và hoan nghênh chủ trương xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, liêm chính phục vụ nhân dân mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người khởi xướng, song cử tri Nguyễn Văn Điền nhận xét: Trong thực tế, sự chuyển động ở các cấp chính quyền còn chậm, chưa mạnh mẽ.
Việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp chính quyền, một số bộ, ngành còn gây bức xúc trong nhân dân. Cử tri đề nghị Thủ tướng sớm có các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục để quyết tâm này được thực hiện nghiêm túc từ trung ương đến địa phương.
Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri, trước khi giải đáp các kiến nghị, câu hỏi được nêu ra tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông tin thêm đến cử tri Câu lạc bộ Bạch Đằng về tình hình kinh tế-xã hội và công tác đối ngoại của đất nước, nhất là thành công của hai chuyến thăm chính thức đến Hoa Kỳ và Nhật Bản của Thủ tướng vừa qua.
Theo đó, cùng với các hoạt động tiếp xúc song phương với lãnh đạo cấp cao, thành công của các chuyến thăm còn được thể hiện rõ nét qua hàng loạt hoạt động xúc tiến đầu tư của doanh nghiệp với tổng trị giá lên đến hàng chục tỷ USD được ký kết.
Thủ tướng nêu rõ, thành công này có được là nhờ vị thế vững mạnh, quan điểm đổi mới của Đảng, Nhà nước và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Giải đáp băn khoăn của cử tri Nguyễn Văn Điền về tính nhất quán trong việc thực hiện chủ trương xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, Thủ tướng nêu rõ: Việc này “không phải chỉ nói bằng miệng, mà chúng ta phải hành động mà hành động đó không phải chỉ trung ương mà cả địa phương, nhất là chính quyền cơ sở”; phải “chuyển động cả hệ thống” để người dân yên tâm; không để “Chính phủ nói ngon lành còn ở dưới người dân trực tiếp thì bị đối xử thế này, thế khác”.
Trả lời câu hỏi của cử tri Trần Thanh Thị Thọ về việc xử lý 12 dự án thua lỗ kéo dài sao cho đảm bảo không xảy ra thất thoát tài sản và lợi ích của Nhà nước; việc để xảy ra tình trạng trên bảo dưới không nghe đối với chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên, Thủ tướng nêu rõ, quan điểm của Chính phủ là nhanh chóng xử lý thu hồi số tài sản thất thoát.
Trong quá trình xử lý 12 dự án thua lỗ kéo dài, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam một số người có liên quan và sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Đối với vấn đề đóng cửa rừng tự nhiên, Thủ tướng chỉ rõ cần xác định và nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; kiên quyết không để tái diễn vấn nạn này, gây ảnh hưởng xấu đến việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Quyết liệt trong phòng, chống tham nhũng
Đối với câu hỏi của một số cử tri về bất cập trong xây dựng quy hoạch, trong đó có quy hoạch xây dựng bán đảo Sơn Trà, đang thu hút sự quan tâm của dư luận thời gian vừa qua, Thủ tướng nêu rõ quy hoạch bán đảo Sơn Trà sẽ được kiểm tra kỹ càng để đảm bảo có được bán đảo Sơn Trà xanh, sạch, sinh thái, phát triển bền vững chứ không để tình trạng xây dựng quá nhiều phòng nghỉ, ảnh hưởng đến lá phổi của thành phố Đà Nẵng.
“Sơn Trà không chỉ là của riêng Đà Nẵng mà còn là của cả nước như Vịnh Hạ Long, như Cát Bà và các địa danh nổi tiếng khác”, Thủ tướng nêu rõ.
Đề cập đến tính hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng, cử tri Đoàn Quang Lũy đặt vấn đề, bên cạnh những kết quả bước đầu, vẫn còn những sơ hở trong quản lý cán bộ đảng viên, còn để xảy ra tình trạng cán bộ bỏ trốn đi nước ngoài. Ngoài ra, việc xử lý hành vi tham nhũng còn nhẹ; việc thu hồi tài sản tham nhũng còn quá ít so với tội danh.
Thực tế vẫn nhiều vụ việc tham nhũng chưa được phát hiện, xử lý. Cử tri Đoàn Quang Lũy cũng đề nghị Nhà nước cần có cơ chế động viên biểu dương, xử lý, cổ vũ và bảo vệ cán bộ, đảng viên, người phát hiện hành vi tham nhũng.
Trả lời câu hỏi này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đã đạt được nhiều chuyển biến tốt.
Các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phạm vi quốc gia và địa phương đều được điều tra, xử lý tốt. Để nhiệm vụ này có hiệu quả hơn nữa, phải tiếp tục làm tốt công tác quản lý, cán bộ đảng viên; tăng cường kiểm tra, điều tra, xử lý cán bộ có hành vi sai phạm.
Cùng với đó, việc thu hồi tài sản tham nhũng cũng luôn được chú trọng. Thủ tướng cho biết, nhiều vụ việc sẽ tiếp tục được xử lý quyết liệt trong thời gian tới. Chúng ta cũng đã có văn bản pháp luật về cơ chế động viên, bảo vệ, khen thưởng những người đi đầu trong công cuộc phòng, chống tham nhũng để nhân dân giám sát tốt hơn vấn đề này.
Về vấn đề biển Đông, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam chủ trương xây dựng biển Đông hòa bình, hữu nghị, tự do hàng không, hàng hải trên cơ sở Công ước quốc tế về Luật biển 1982, thực hiện tốt DOC và tiến tới COC.
“Việt Nam bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình thông qua thực hiện tốt pháp luật quốc tế về vấn đề biển Đông”, Thủ tướng khẳng định.
Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng đã giải đáp một số câu hỏi của cử tri liên quan đến chế độ chính sách cho thương binh, người có công, đối tượng gia đình chính sách; việc thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao; việc đổi mới công tác giáo dục, đào tạo và hướng nghiệp để tránh tình trạng "thừa thầy, thiếu thợ”…
Cũng trong sáng 26/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và tặng quà cụ Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1918, cán bộ lão thành cách mạng tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng; thăm Đại tá Phan Quốc Dũng, thương binh 2/4, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam quận Hồng Bàng, Hải Phòng.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia
19:08' - 24/06/2017
Chiều 24/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tp. Hồ Chí Minh phải là môi trường khởi nghiệp thuận lợi
17:35' - 23/06/2017
Thủ tướng yêu cầu cùng với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cần đi tiên phong trung tâm khởi nghiệp, sáng tạo của cả nước; là trung tâm giáo dục, y tế quốc tế…
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thủ tướng Campuchia
12:44' - 22/06/2017
Sáng 22/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen của Campuchia đã có buổi làm việc nhằm tiếp tục trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại học Việt Đức
12:32' - 22/06/2017
Ngày 22/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm, làm việc tại Trường Đại học Việt Đức.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Khai mạc Phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
15:55'
Chiều 8/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 50.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng thị sát, động viên nhân dân và chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai tại Thái Nguyên
14:51'
Ngày 8/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến tỉnh Thái Nguyên thị sát tình hình, động viên nhân dân và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân vùng ngập lụt.
-
Kinh tế Việt Nam
Cận cảnh hiện trường sự cố vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1
14:17'
Đến sáng 8/10/2025, vị trí đập bị vỡ không lan rộng, mực nước duy trì ở mức vừa phải. Vùng hạ du phía dưới đập thủy điện không bị ngập úng.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc kiểm tra tình hình ứng phó mưa lũ tại Lạng Sơn
14:17'
Ngày 8/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cùng đoàn công tác đi kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác khắc phục bão lũ tại Cao Bằng
13:51'
Ngày 8/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đi kiểm tra công tác khắc phục bão lũ tại Cao Bằng và thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại nghiêm trọng do ngập lụt.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo cứu nạn và khắc phục hậu quả lũ lụt tại Thái Nguyên
13:23'
Sáng 8/10/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp đi chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả lũ lụt gây ngập trên diện rộng tại tỉnh Thái Nguyên.
-
Kinh tế Việt Nam
Bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
11:27'
Sáng 8/10, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc.
-
Kinh tế Việt Nam
Thị trường lao động tăng trưởng về lượng, áp lực về chất
11:05'
Việt Nam đang thời kỳ cơ cấu dân số vàng với quy mô dân số trong độ tuổi lao động dồi dào, hàng năm bổ sung khoảng 500 nghìn người vào lực lượng lao động...
-
Kinh tế Việt Nam
9 tháng, Việt Nam đầu tư ra nước ngoài tăng gấp 4,5 lần
11:04'
Sự tăng trưởng tích cực của dòng vốn đầu tư ra nước ngoài trong những năm gần đây đã cho thấy, doanh nghiệp Việt Nam ngày càng chủ động tìm kiếm cơ hội kinh doanh bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.