Tin áp thấp mới hình thành và dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước

16:15' - 08/11/2017
BNEWS Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay 8/11 trên khu vực phía Đông miền Trung Philippin xuất hiện một vùng áp thấp.
Sáng 8/11 trên khu vực phía Đông miền Trung Philippin xuất hiện một vùng áp thấp. Ảnh minh họa: TTXVN

Hồi 13 giờ vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10-12 độ Vĩ Bắc; 128,5-129,5 độ Kinh Đông, cách miền Trung Philippin khoảng 500km về phía Đông.
Dự báo trong 24 giờ tới vùng áp thấp này di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.
Đến 13 giờ ngày 9/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 124,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin.
Cảnh báo vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h, tiếp tục mạnh lên và có khả năng đi vào Biển Đông trong ngày 10/11.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ
 

Từ ngày 09 đến ngày 18, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

 
Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa  
       

 
Ngày 09, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, tập trung ở khu đông bắc và vùng đồng bằng, ven biển. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.
Từ ngày 10 đến ngày 18, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

 
Các Tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế  
 

Ngày 09, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Phía bắc đêm và sáng trời lạnh.
Từ ngày 10 đến ngày 18, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng ngày 15, ngày 16 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Phía bắc đêm và sáng trời lạnh.

 
Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận  
Ngày 09, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2.
Từ ngày 10 đến ngày 14, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng phía nam từ ngày 12 đến ngày 14, có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2.
Từ ngày 15 đến ngày 18, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. 
Tây Nguyên  
Từ ngày 09 đến ngày 14, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.
Từ ngày 15 đến ngày 18, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
 
Nam Bộ  
   Từ ngày 09 đến ngày 14, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Từ ngày 15 đến ngày 18, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
 
Khu vực Hà Nội  

Ngày 09, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.
Từ ngày 10 đến ngày 18, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

 

>>> Xem chi tiết dự báo thời tiết hôm nay

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục