Tổng thống Mỹ coi EU là "kẻ thù" thương mại

13:21' - 16/07/2018
BNEWS Trả lời phỏng vấn chương trình truyền hình "Face the Nation" của đài CBS ngày 15/7, Tổng thống Trump đã liệt cả EU, Trung Quốc và Nga vào diện "kẻ thù kinh tế của Mỹ".
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: TTXVN phát

Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/7 tại thủ đô Helsinki của Phần Lan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thêm một lần nữa khiến các đồng minh lo ngại khi gọi Liên minh châu Âu (EU) là "kẻ thù" liên quan lĩnh vực thương mại.

Trả lời phỏng vấn chương trình truyền hình "Face the Nation" của đài CBS ngày 15/7, Tổng thống Trump đã liệt cả EU, Trung Quốc và Nga vào diện "kẻ thù kinh tế của Mỹ". Khi được hỏi về kẻ thù lớn nhất của Mỹ trên thế giới, Tổng thống Mỹ nêu rõ: "Tôi nghĩ chúng ta có rất nhiều kẻ thù và EU là một, bởi những gì họ đã thực hiện với chúng ta trong thương mại".

Trong một phản ứng trên mạng xã hội Twitter, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk nhấn mạnh Mỹ và EU là những người bạn thân thiết nhất, và bất kỳ ai nói Mỹ - châu Âu là kẻ thù, đều là nhằm "gieo rắc tin giả".

Phát biểu trên của Tổng thống Mỹ được đưa ra trước khi ông lên đường tới thủ đô Helsinki tham dự cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Putin. Tổng thống Donald Trump nhận định cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga có lẽ “dễ dàng” hơn so với các cuộc gặp tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng như chuyến thăm và làm việc tại Anh.

Với nhà lãnh đạo Mỹ, cuộc gặp tại Helsinki lần này là cơ hội để phát triển mối quan hệ làm việc thân thiết hơn với Tổng thống Nga.

Hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Vladimir Putin từng gặp nhau 2 lần bên lề các hội nghị thượng đỉnh quốc tế. Gần đây nhất, hồi tháng 11 năm ngoái tại Việt Nam, hai bên đã nhất trí duy trì các kênh liên lạc quân sự giữa các lực lượng hai nước tại Syria./.

>>>FIFA chi bao nhiêu tiền cho World Cup 2018?

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục