Trung Quốc vượt Venezuela trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Cuba

10:10' - 17/08/2017
BNEWS Tờ Juventud Rebelde của Cuba ngày 16/8 cho biết năm 2016 đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc vượt qua Venezuela để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của La Habana.

Juventud Rebelde dẫn số liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Cuba (ONEI) cho hay trong năm 2016, kim ngạch trao đổi thương mại song phương giữa Cuba và Trung Quốc đạt 2,585 tỷ USD, trong đó kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc vào Cuba đạt 2,328 tỷ USD.
Trong khi đó, kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa Cuba và Venezuela trong năm 2016 giảm tới 70% xuống còn 2,224 tỷ USD so với con số 4,2 tỷ USD năm 2015 và 7,3 tỷ USD năm 2014.
Những vấn đề về tài chính và nguồn cung cấp dầu thô từ Venezuela sụt giảm đã buộc Cuba phải giảm nhập khẩu cũng như bắt đầu cắt giảm sử dụng nhiên liệu và điện từ năm 2016.
Báo cáo mới đây của Chính phủ Cuba cho thấy tăng trưởng kinh tế của nước này trong nửa đầu năm 2017 đạt 1,1%, tuy nhiên La Habana khẳng định sẽ vẫn tiếp tục áp dụng và thậm chí phải siết chặt hơn các chính sách "thắt lưng buộc bụng".

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục