BNEWS Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại thành phố Huế không chỉ mang đậm màu sắc văn hóa, tâm linh mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần từ bi, nhân ái của đạo Phật.
Giữa không gian lung linh của cờ hoa, đèn sen và tiếng chuông chùa ngân vang bên dòng sông Hương, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại thành phố Huế không chỉ mang đậm màu sắc văn hóa, tâm linh mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần từ bi, nhân ái của đạo Phật.
Phật đản an hòa giữa cố đô Những ngày giữa tháng Tư Âm lịch, thành phố Huế khoác lên mình diện mạo lung linh, an hòa trong không khí đón mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570. Từ trung tâm đô thị đến các vùng ven, khắp đường phố, khu dân cư và chùa chiền đều rực rỡ cờ hoa, đèn lồng, biểu tượng hoa sen cùng những lễ đài trang nghiêm chào mừng ngày Đản sinh của Đức Phật. Tại thành phố Huế, từ nhiều ngày qua, các tuyến đường chính như Lê Lợi, Điện Biên Phủ, Phan Bội Châu… được trang hoàng cờ Phật giáo, đèn lồng và mô hình hoa sen nhiều màu sắc. Bảy đóa sen hồng lớn được hạ thủy, tô điểm cho dòng sông Hương thơ mộng. Các ngôi chùa và cơ sở tự viện tất bật hoàn thiện các công đoạn cuối cùng dựng lễ đài, trang trí không gian Phật đản trang nghiêm, thanh tịnh với tinh thần hoan hỷ và thành kính. Ban ngày, tiếng chuông chùa ngân vang giữa không gian yên bình của cố đô; đêm xuống, hàng ngàn ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước sông Hương tạo nên khung cảnh huyền ảo, mang đậm bản sắc văn hóa Phật giáo Huế. Trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản năm nay, nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh đặc sắc được tổ chức như lễ thắp sáng bảy đóa sen trên sông Hương, triển lãm văn hóa Phật giáo, Lễ hội Ẩm thực chay, diễu hành xe hoa, lễ Mộc dục, lễ rước Phật và Đại lễ chính thức tại Tổ đình Từ Đàm vào ngày Rằm tháng Tư Âm lịch.Không chỉ là mùa lễ trọng của tăng ni, Phật tử, Đại lễ Phật đản ở Huế còn trở thành dịp lan tỏa tinh thần nhân ái qua nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng, chăm lo người nghèo và những hoàn cảnh khó khăn theo tinh thần từ bi của đạo Phật. Với người dân cố đô, Phật đản không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn là khoảng thời gian để mỗi người sống chậm lại, nuôi dưỡng tâm thiện lành, biết yêu thương, sẻ chia và hướng đến những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Ông Huỳnh Văn Kháng, Phật tử ở phường Thủy Xuân, thành phố Huế chia sẻ, mỗi mùa Phật đản về là dịp để người dân cầu mong quốc thái dân an, cuộc sống bình yên, đồng thời nhắc nhở bản thân sống hướng thiện hơn. “Nhân ngày Phật đản, chúng tôi luôn hướng về những việc làm mang tính từ bi của đạo Phật. Ngoài việc cúng dường tại tự viện nơi sinh hoạt, chúng tôi còn tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức như tặng quà, góp đèn, cờ để các gia đình cùng đón mừng ngày Phật đản. Với Phật tử, đây cũng là dịp để nhắc nhở bản thân tu tập tốt hơn”, ông Kháng nói. Lan tỏa giá trị nhân văn trong đời sốngMùa Phật đản năm nay diễn ra đúng dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, vì vậy Ban Từ thiện Xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện hướng đến trẻ em mồ côi, bệnh nhi, người nghèo và đồng bào vùng sâu, vùng xa.
Dịp này, Giáo hội đã trao hơn 1.000 suất quà cho hộ khó khăn và bệnh nhân ung thư nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế; hỗ trợ học bổng, sữa cùng nhiều phần quà cho trẻ em tại phường Hóa Châu, Nam Đông và các xã miền núi A Lưới. Ngoài ra, hàng trăm phần quà cùng các mô hình sinh kế cũng được trao tặng cho hội viên Hội Người mù, người khuyết tật, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, sẻ chia trong mùa Phật đản. Theo sư cô Liên Trí, Phó Trưởng Ban Từ thiện Xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế cho biết, tinh thần cốt lõi của đạo Phật là từ bi cứu khổ. Vì vậy, mỗi phần quà trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự kết nối yêu thương giữa con người với con người. “Trong từ thiện, chúng tôi quan niệm ‘tâm từ mở ra, khổ đau khép lại’. Mình trao đi một phần quà hay một sinh kế là mong người nhận có thêm niềm vui, động lực để sống an vui hơn. Món quà có thể không lớn về vật chất nhưng là sự sẻ chia từ trái tim đến trái tim. Người cho và người nhận đều hoan hỷ”, sư cô Liên Trí chia sẻ. Không khí thiện nguyện trong mùa Phật đản cũng lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều cơ sở tự viện ở các địa phương. Nhiều chùa tổ chức nấu hàng nghìn suất ăn chay miễn phí, hỗ trợ người yếu thế, trao xe đạp cho học sinh nghèo, xây dựng nhà tình thương hoặc hỗ trợ sinh kế cho các gia đình khó khăn. Những hoạt động âm thầm nhưng bền bỉ ấy đã góp phần làm cho mùa Phật đản ở Huế không chỉ rực rỡ sắc màu lễ hội mà còn ấm áp tình người.Hiện nay, thành phố Huế có 822 tự viện và niệm Phật đường, với hơn 1.800 tăng ni đang tu học cùng hơn 230 đơn vị Gia đình Phật tử sinh hoạt ổn định. Đây là một trong những trung tâm Phật giáo lớn của cả nước với đời sống tín ngưỡng phong phú, gắn bó mật thiết với văn hóa và đời sống cộng đồng.
Theo Hòa thượng Thích Khế Chơn, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế, Đại lễ Phật đản không chỉ là dịp tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh mà còn là cơ hội để tăng ni, Phật tử phát huy tinh thần đoàn kết, sống hướng thiện và lan tỏa những giá trị nhân văn trong xã hội. “Con người sống biết mình và biết thương chúng sinh là điều xã hội rất cần thiết. Những lời dạy của Đức Phật từ hàng nghìn năm trước đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Mỗi mùa Phật đản về, người con Phật xuất gia hay tại gia đều cố gắng tu tập, sống thiện lành, hướng đến sự an lạc và giải thoát. Có như thế, việc đón mừng Phật đản mới thêm phần ý nghĩa”, Hòa thượng Thích Khế Chơn chia sẻ. Theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế, trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, Ban Từ thiện xã hội đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng với tổng kinh phí hơn 28,5 tỷ đồng. Các chương trình thiện nguyện được triển khai đa dạng từ cứu trợ thiên tai, hỗ trợ bệnh nhân nghèo, cấp học bổng cho học sinh khó khăn đến xây dựng nhà ở, trao sinh kế cho người dân vùng sâu, vùng xa. Giữa nhịp sống hiện đại, mùa Phật đản ở Huế vẫn giữ được nét thanh tịnh và chiều sâu văn hóa riêng có. Những đóa sen được thắp sáng trên sông Hương không chỉ là biểu tượng của ngày lễ trọng đại mà còn gợi nhắc về lòng từ bi, sự bao dung và tinh thần hướng thiện trong mỗi con người. Mỗi phần quà trao đi, mỗi bữa cơm chay miễn phí, mỗi lời động viên dành cho người khó khăn đều đang góp phần làm cho thông điệp yêu thương của mùa Phật đản lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng.Tin liên quan
Huế công bố bộ tiêu chí quyết loại bỏ rác thải nhựa du lịch
Sở Du lịch thành phố Huế đã công bố Bộ Tiêu chí Du lịch xanh thành phố Huế, một trong những định hướng quan trọng nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp du lịch chuyển đổi theo hướng thân thiện môi trường.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngCần Thơ công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10
Ngày 21/7, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027.
-
Đời sốngGia Lai khẩn trương khống chế cháy rừng dương phòng hộ
Ngày 21/7, lãnh đạo UBND xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn đang xảy ra vụ cháy tại khu rừng dương phòng hộ thuộc tiểu khu 150, do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ quản lý.
-
Đời sốngNgăn chặn tình trạng “đón gió” dự án chờ bồi thường
An Giang xử lý nghiêm tình trạng dựng nhà trái phép, trồng cây "đón đầu" dự án đường kết nối cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng nhằm trục lợi chính sách bồi thường.
-
Đời sốngCháy xe khách khiến 7 người tử vong
Sáng 21/7, lãnh đạo UBND xã Hưng Thịnh (thành phố Đồng Nai) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 21/7
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 21/7 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 21/7, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 7, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngHà Nội đẩy nhanh phương án khắc phục sạt trượt tại Đền Sóc
UBND xã Sóc Sơn đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án xử lý công trình, nhằm khắc phục triệt để nguy cơ sạt lở và bảo đảm an toàn cho khu di tích quốc gia đặc biệt.
-
Đời sốngKhắc phục tuyến đường xuống cấp, mở cơ hội phát triển vùng cao
Sau nhiều năm khai thác, tuyến đường Trà Thanh - Trà Phong, xã Thanh Bồng (Quảng Ngãi) đã xuống cấp nghiêm trọng.
-
Đời sốngMường Than trắng tay sau lũ dữ: Nỗ lực đảm bảo hậu cần cho hơn 1.000 dân sơ tán
Lũ dữ quét qua Mường Than khiến nhiều gia đình phải trắng tay, hơn 1.000 người dân phải đi tránh lũ.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 20/7
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 20/7 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 20/7, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 7, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.














