BNEWS Trong vấn đề người nhập cư, Chính phủ Đức mong muốn đặt ra những quy định quy mô toàn châu Âu thay vì chỉ ở nước Đức.
Phó phát ngôn viên Chính phủ Đức Georg Streiter ngày 23/11 cho biết chính phủ nước này ưu tiên tìm kiếm một giải pháp hạn ngạch toàn châu Âu cho bài toán người tị nạn hiện nay, trong đó quyền cơ bản về tị nạn vẫn được duy trì.
Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn lời ông Streiter cho biết trong vấn đề người nhập cư, Chính phủ Đức mong muốn đặt ra những quy định quy mô toàn châu Âu thay vì chỉ ở nước Đức.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi đảng Liên minh Xã hội cơ đốc giáo (CSU) kêu gọi áp đặt mức trần tiếp nhận người tị nạn ở Đức.
Thủ hiến bang Sachsen-Anhalt, ông Reiner Haseloff cũng kêu gọi áp đặt mức trần tiếp nhận ở mỗi bang, trong đó mức trần ở bang Sachsen-Anhalt là 12.000 người/năm.
Chuyên gia về nội vụ của liên đảng bảo thủ Stephan Mayer cũng đề nghị đặt mức trần tiếp nhận 500.000 người tị nạn/năm ở Đức.
Trong khi đó, chỉ trong ba tuần đầu tháng 11/2015, cảnh sát liên bang Đức đã ghi nhận gần 180.000 người nhập cư bất hợp pháp vào nước này bất chấp thời tiết giá lạnh và nhiều nơi đã có tuyết rơi.
Dự báo tháng 11 này sẽ là thời điểm số người nhập cư bất hợp pháp vào Đức cao kỷ lục do vẫn còn hơn một tuần chưa thống kê. Tính trung bình, mỗi ngày trong tháng 11 này có khoảng 7.000-8.000 người di cư tới Đức.
Điều đáng chú ý là những con số này mới chỉ dựa trên số liệu đăng ký tại các khu vực có kiểm soát ở biên giới, trên thực tế số người tị nạn vào Đức bằng tất cả các con đường lớn hơn nhiều.
Với con số thống kê trên, số người tị nạn đến Đức trong năm 2015 - với dự báo khoảng 800.000 người - chắc chắn nhiều hơn đáng kể, khi cuối tháng 10 vừa qua đã có tới 758.500 người tị nạn tới nước này.
Giới quan sát cho rằng người tị nạn sẽ tiếp tục đổ vào Đức trong những tháng lạnh giá mùa Đông này, bởi đích đến của đa số vẫn là nền kinh tế hàng đầu châu Âu này.
Hiện CSU, đảng "chị em" của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Angela Merkel, phản đối mạnh mẽ chính sách nhập cư của bà Merkel.
Tuy nhiên, phát biểu tại đại hội của đảng CSU ngày 20/11 vừa qua, bà Merkel một lần nữa tuyên bố sẽ không thay đổi chính sách mở cửa với người di cư và tị nạn như đang làm hiện nay.
Trong một diễn biến liên quan tới vấn nạn di cư, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EU) Donald Tusk ngày 23/11 cho biết các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhóm họp tại Brussels (Bỉ) vào ngày 29/11 tới để thảo luận về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng di cư trầm trọng hiện nay, cũng như để cải thiện quan hệ giữa EU và Ankara.
Trên trang Twitter cá nhân, ông Tusk thông báo triệu tập một hội nghị thượng đỉnh EU-Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29/11 tới để tìm kiếm biện pháp ngăn chặn làn sóng di cư ồ ạt đang tràn vào "lục địa già", đồng thời cũng để giúp cải thiện quan hệ giữa EU và Ankara.
Hiện giới lãnh đạo EU đang đối mặt với cuộc khủng hoảng người tị nạn quy mô lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2 và đang gấp rút tìm kiếm sự giúp đỡ của chính quyền Ankara nhằm ngăn chặn dòng người di cư đổ vào EU qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ ./.
TTXVN
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 12/10 có nhiều tin nổi bật như IMF cảnh báo thách thức tăng trưởng, Trung Quốc tăng đầu tư công nghệ, OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu và thị trường xe điện tiếp tục cạnh tranh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế châu Âu nguy cơ đối mặt thêm rủi ro
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao có thể gây thêm áp lực cho nền kinh tế châu Âu do chi phí vay nợ chính phủ cao hơn, rủi ro tài chính xuyên thị trường và đồng USD mạnh hơn.
-
Kinh tế Thế giớiBộ trưởng Tài chính Mỹ bảo vệ quyết định nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng nới lỏng một số biện pháp trừng phạt năng lượng Nga sẽ giúp tăng nguồn cung dầu diesel, giảm giá nhiên liệu và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Tổng thống Pháp: Cánh tả trước bài toán đoàn kết
Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Raphaël Glucksmann đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn ứng cử viên của khối Xã hội-Dân chủ Pháp tham gia tranh cử tổng thống năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đánh giá tình hình an ninh sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc họp khẩn ngày 12/10, rà soát phương án ứng phó sau khi Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTriều Tiên phóng hai tên lửa, Hàn Quốc và Nhật Bản theo dõi sát
Ngày 12/10, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc thông báo sáng cùng ngày, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Mỹ: Cử tri dao động định đoạt cuộc đua Thượng viện
Đảng Dân chủ gia tăng nỗ lực giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ, trong khi lá phiếu của cử tri độc lập và cử tri dao động có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả tại các bang cạnh tranh sít sao.
-
Kinh tế Thế giớiNhà Trắng công bố báo cáo về ngành sản xuất Mỹ
Theo báo cáo, ngành sản xuất đã ghi nhận 14 tháng liên tiếp mở rộng hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận cung cấp dầu diesel của Nga khó giúp hạ giá nhiên liệu tại Mỹ
Các chuyên gia về chính sách năng lượng ngày 9/10 bày tỏ hoài nghi về khả năng việc Nga tăng nguồn cung dầu diesel sẽ tạo ra tác động đáng kể đối với giá dầu, dù tại Mỹ hay trên toàn cầu.









