Vàng đứng giá trước việc Fed có thể tăng lãi suất trong năm nay

17:10' - 12/08/2016
BNEWS Giá vàng giao ngay vào chiều 12/8 tại thị trường Bengaluru (Ấn Độ) được giao dịch ở mức 1.338,07 USD/ounce, gần bằng mức đóng cửa phiên trước là 1.338,39 USD/ounce.
Vàng đứng giá phiên chiều 12/8 trước việc Fed có thể tăng lãi suất trong năm nay. Ảnh: telegraph.co.uk

Trong phiên giao dịch 12/8 tại thị trường châu Á, giá vàng đứng giá, dao động quanh mức thấp ghi nhận trong phiên trước, giữa bối cảnh đồng USD chững lại khi mà thị trường xuất hiện đồn đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ tiến hành tăng lãi suất trong năm nay.

Vào chiều 12/8 tại thị trường Bengaluru (Ấn Độ), giá vàng giao ngay được giao dịch ở mức 1.338,07 USD/ounce, gần bằng mức đóng cửa phiên trước là 1.338,39 USD/ounce. Tuy nhiên, kim loại quý này vẫn đang trên đà hướng tới một tuần tăng giá.

Cuộc khảo sát mới đây thực hiện bởi hãng tin Anh Reuters cho thấy rất có khả năng Fed sẽ tiến hành tăng lãi suất vào tháng 12 tới, sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra ngày 8/11. Kết quả này cũng trùng khớp với dự đoán của Chủ tịch Fed San Francisco John Williams, khi mà theo ông sức ép lạm phát sẽ tăng.

Dự đoán về diễn biến giá vàng trong phiên này, chuyên gia phân tích kỹ thuật Wang Tao thuộc Reuters cho biết giá vàng có thể sẽ hồi phục ở mức vừa phải trong biên độ 1.344-1.349 USD/ounce trước khi giảm xuống ngưỡng 1.335 USD/ounce.

Lượng vàng do Quỹ trao đổi vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust nắm giữ trong phiên 11/8 giảm 0,03% xuống còn 972,32 tấn./.

>>> Giá vàng hôm nay 12/8 tiếp tục giảm

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục