Vì sao Facebook khó bị soán “ngôi vương”?
Tính theo quy mô, Facebook đang là mạng xã hội được nhiều người sử dụng nhất hành tinh với trung bình hơn 1,5 tỷ tài khoản hoạt động trong một tháng, vượt xa các đối thủ đáng gờm khác như “con chim xanh” Twitter với trên 316 triệu tài khoản, xếp thứ 7, và Tumblr với hơn 230 triệu người dùng, xếp thứ 13 trong tổng số 18 mạng xã hội trên toàn cầu (theo thống kê mới nhất của Cổng Thống kê Statista của Đức).
Bí quyết nào giúp Facebook có hấp lực mạnh như vậy với cộng đồng người dùng Internet trên thế giới?
Từ “ao ta” ra “biển lớn”
Cách đây hơn 10 năm, vào ngày 1/2/2004, chàng trai Mark Zuckerberg cho ra đời “tiền thân” của Facebook thời ấy là The facebook và giới hạn người dùng trong phạm vi trường Đại học Harvard (Mỹ).
Chỉ vỏn vẹn 24 giờ sau, The facebook đã thu hút được 1.200 sinh viên Harvard đăng ký tham gia sử dụng và sau một tháng, phân nửa cư dân Harvard đều đã có tài khoản The facebook.
Có thể nói chính vì chỉ giới hạn trong trường Harvard những ngày đầu còn “non trẻ” nên xung lực thúc đẩy người dùng đăng ký tài khoản The facebook là rất lớn. The facebook đối với giới sinh viên khi đó chẳng khác nào câu tuyên ngôn “Tôi đến từ Harvard - Đại học hàng đầu và danh giá bậc nhất thế giới”.
Cũng chính vì lẽ đó, sau khi tiến vào các trường đại học khác, hầu như sinh viên nào cũng đều muốn sở hữu cho riêng mình một tài khoản The facebook. The facebook sau đó mở rộng ra khắp nước Mỹ và dần tiến ra thị trường thế giới.
Không lâu sau, Zuckerberg bán tên miền The facebook và chính thức sử dụng “facebook.com” như hiện nay.
Trước sự phát triển chóng mặt của Facebook, “con cưng” của nhà sáng lập Zuckerberg không ít lần bị các đại gia mạng xã hội khác nhòm ngó.
MySpace, trang mạng xã hội lớn nhất thời đó, đã từng đề nghị thâu tóm Facebook với giá 75 triệu USD vào năm 2005. Yahoo cũng từng đánh tiếng mua Facebook với giá 1 tỷ USD vào năm 2006.
Tuy nhiên, các con số đó chưa "nhằm nhò" gì khi năm 2007, Microsoft đề nghị mua lại chỉ 1,6% cổ phần của Facebook với giá 240 triệu USD.
Chính lời đề nghị sộp này của Bill Gates đã đẩy giá trị thị trường của Facebook nhanh chóng đội lên thành 15 tỷ USD, trong khi theo giới chuyên gia, giá trị thực tế của Facebook khi đó thấp hơn con số này rất nhiều.
Tuy nhiên, không lời mời ngọt ngào nào nói trên cám dỗ nổi Zuckerberg, nhờ vậy mà Facebook mới yên vị được đến ngày hôm nay.
Facebook của hiện tại và tương lai thịnh hơn rất nhiều so với chỉ một vài năm trước đây. Khi mới “ra mắt”, giới chuyên gia không rõ liệu Facebook có làm nên trò trống gì không.
Tuy vậy, theo báo cáo kinh doanh quý III/2015 của Facebook vừa công bố, trên thế giới hiện có 1,55 tỷ người “lướt Face” hàng tháng và trung bình hàng triệu người dùng Facebook hàng ngày.
Ứng dụng trò chuyện WhatsApp của Facebook "mẹ" hiện sở hữu 900 triệu người dùng, trong khi con số này của Instagram là 400 triệu, của Facebook Messenger và “chat” nhóm Groups lần lượt là 700 triệu và hơn 925 triệu. Các con số này còn được dự đoán sẽ không ngừng tăng lên trong tương lai.
Quý III/2015 ghi nhận doanh thu của Facebook đạt 4,5 tỷ USD tổng cộng, với nguồn thu từ quảng cáo tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu từ quảng cáo trên các thiết bị di động trong quý này đạt 3,4 tỷ USD, tương đương mức tăng 73% so với cùng kỳ năm 2014.
Giá thành cho mỗi quảng cáo của Facebook trong quý này cũng đắt đỏ hơn, tăng trung bình 61% so với cùng kỳ năm trước. Kết thúc quý kinh doanh đầy khởi sắc, đội ngũ nhân viên hùng hậu của Facebook tăng thêm 44% so với cùng kỳ năm ngoái lên 12.000 người.
Nhiệt tâm và thức thời
Ngoài các bí quyết thành công giúp Facebook trở thành trang mạng xã hội mà gần-như-ai-cũng-phải-có như tính kết nối cao, tính đơn giản và thân thiện, sự vượt trội về công nghệ và chiến lược tập trung vào quảng cáo trực tuyến hiệu quả..., Facebook còn được biết đến là mạng xã hội chăm nâng cấp tính năng nhất, cho thấy Zuckerberg cùng đồng sự rất quan tâm tới “hơi thở thời đại cũng như lắng nghe” nhu cầu và phản hồi của người dùng.
Thế giới hẳn vẫn chưa quên vụ tấn công khủng bố đã làm rúng động thủ đô Paris ngày 13/11, làm thiệt mạng và bị thương hàng trăm người.
Tại thời điểm đó, với việc khởi động tính năng “Thông báo An toàn” (Safety Check), Facebook đã giúp cho hơn 4 triệu người sử dụng thông báo cho gia đình, bạn bè về tình trạng của mình trong vòng 24 giờ đầu tiên sau thảm họa.
Facebook lần đầu tiên đưa ra công cụ này vào tháng 10 năm ngoái với ý định dành cho những facebooker bị kẹt trong thiên tai, và sau này mở rộng thêm ra những sự kiện không phải là thảm họa tự nhiên, thông báo cho thân nhân biết là họ an toàn.
Đây là lần thứ sáu công cụ này được Facebook đưa vào sử dụng, sau trận động đất ở Nepal, động đất ở Afghanistan và Chile, siêu bão Pam ở Nam Thái Bình Dương và bão Ruby ở Philippines.
Sau thảm kịch ngày 13/11 tại Paris, Facebook cũng ngay lập tức áp dụng tính năng này cho vụ đánh bom tại Nigeria xảy ra không lâu sau đó.
Không chỉ có vậy, Facebook hồi đầu năm nay còn bắt đầu triển khai “Báo động AMBER” (AMBER Alerts) nhằm hỗ trợ cộng đồng mạng tìm kiếm trẻ em mất tích.
Bên cạnh đó còn có các tính năng được Facebook cải tiến “hằng ngày” như xem video tiện dụng ngay trên News Feed, biểu lộ cảm xúc sinh động hơn với New Reactions, lưu video và đường dẫn vào "kho" để xem sau, “khoe” avatar là video thay vì ảnh tĩnh như trước, 360° video…
Có thể nói chính những tính năng được cập nhật và cải thiện “sát sườn” với thời cuộc như thế, Facebook đã ghi điểm rất lớn trong lòng người dùng Internet.
Đây cũng chính là lời đáp cho câu hỏi tại sao khó trang mạng xã hội nào có thể soán được “ngôi vương” của Facebook trong tương lai./.
Kim Dung (Tổng hợp)
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Tổng thống Mỹ gia nhập đại "gia đình" Facebook
10:21' - 10/11/2015
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 9/11 đã tham gia vào cộng đồng 1 tỷ người dùng Facebook trên thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Gần 80 người thiệt mạng trong lũ quét ở Nam Phi
15:59'
Tính đến ngày 12/6, ba ngày sau đợt lũ quét khiến một con sông vỡ bờ, số người thiệt mạng ở Nam Phi đã lên tới ít nhất 78 người do nỗ lực cứu hộ trong những giờ đầu tiên bị tê liệt do thiếu nguồn lực.
-
Kinh tế & Xã hội
Trung Quốc sơ tán hàng chục nghìn người do bão Wutip
15:57'
Chính quyền tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, đã sơ tán hàng chục nghìn người đến nơi tránh trú an toàn khi bão Wutip – cơn bão đầu tiên trong năm nay – đang tiến gần đất liền.
-
Kinh tế & Xã hội
Thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2025: Tất cả các khâu cần tuân thủ đúng 100% quy chế
15:32'
Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 sẽ được tổ chức trên toàn quốc.
-
Kinh tế & Xã hội
Quảng Bình: Thông tin vỡ đập Dạ Lam là chưa chính xác
14:47'
Trước thông tin về việc đập Dạ Lam (Quảng Bình) bị sự cố vỡ đập do mưa lớn, sáng 13/6 ông Lê Thuận Văn, Chủ tịch UBND xã Thái Thủy (huyện Lệ Thủy,Quảng Bình) cho biết: thông tin này là chưa chính xác.
-
Kinh tế & Xã hội
Lấy ý kiến góp ý thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
14:12'
Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương thực hiện lấy ý kiến góp ý định hướng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2035.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhật Bản yêu cầu các hãng hàng không kiểm tra máy bay Boeing 787
13:20'
Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đã yêu cầu các hãng All Nippon Airways, Japan Airlines và Zipair Tokyo kiểm tra động cơ cũng như khung các máy bay Boeing 787.
-
Kinh tế & Xã hội
Sân bay Phuket sơ tán khẩn cấp hành khách trên máy bay của Air India
13:20'
Theo tin mới nhất từ giới chức sân bay Phuket của Thái Lan, chiếc máy bay mang số hiệu AI-379 của hãng hàng không Air India đã hạ cánh xuống sân bay này vào trưa 13/6 (giờ địa phương).
-
Kinh tế & Xã hội
Phú Quốc nâng tầm du lịch từ chính người dân
12:35'
Đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang) được chọn là nơi tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2027, một cơ hội để xây dựng nền tảng phát triển lâu dài về hạ tầng, tư duy quản lý, thu hút đầu tư, quy hoạch đô thị.
-
Kinh tế & Xã hội
Tháo điểm nghẽn – Ninh Thuận mở đường cho việc làm và vốn đầu tư
12:30'
Ninh Thuận đang chủ động tháo gỡ các "điểm nghẽn", đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuẩn bị sẵn sàng điều kiện cần thiết về đất đai, hạ tầng để đón các dự án đầu tư.