Việt Nam và Đức tăng cường hợp tác kết nối du lịch

20:47' - 13/03/2016
BNEWS Công ty Cổ phần Du lịch Hoà Bình vừa khai trương Văn phòng đại diện tại trụ sở Công ty Asia Sky Tours ở Berlin (Đức).
Việt Nam và Đức tăng cường hợp tác kết nối du lịch. Ảnh minh họa: Trần Lê Tâm/TTXVN.

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế (ITB) lớn nhất thế giới đang diễn ra tại Berlin, CHLB Đức, Công ty Cổ phần Du lịch Hoà Bình đã khai trương Văn phòng đại diện tại trụ sở Công ty Asia Sky Tours ở Berlin.

Việc mở văn phòng tại Đức sẽ góp phần vào việc tăng cường hợp tác, thu hút thêm du khách Đức và quốc tế tới Việt Nam trong thời gian tới. 

Tại lễ khai trương, đại diện hai công ty nêu trên cũng đã tiến hành ký kết văn bản hợp tác, theo đó, hai bên sẽ có lộ trình cụ thể nhằm phối hợp quảng bá các sản phẩm, dịch vụ du lịch cho du khách quốc tế, tổ chức các chuyến du lịch hai chiều và phối hợp với các đối tác Đức, trong đó có Hội Đức-Việt, Hội Nhịp cầu Việt-Đức, thu hút du khách quốc tế tới Việt Nam. 

Phát biểu tại sự kiện này, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn cho rằng việc Công ty Cổ phần Du lịch Hoà Bình mở văn phòng đại diện tại Berlin sẽ góp phần tăng cường thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa hai nước trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là việc quảng bá cho du lịch Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Ông cũng đánh giá cao sự nỗ lực của Công ty Cổ phần Du lịch Hoà Bình và Công ty Asia Sky Tours trong việc quảng bá du lịch Việt Nam, thu hút du khách quốc tế tới Việt Nam, cũng như sự hợp tác của hai công ty trong các sự kiện lớn do Tổng cục Du lịch tổ chức thời gian qua.

Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn cũng nhấn mạnh, Việt Nam và Đức đang có rất nhiều tiềm năng và cơ hội để phát triển hơn nữa quan hệ du lịch cả về quy mô và chiều sâu, và dự kiến lượng khách du lịch từ Đức tới Việt Nam sẽ tăng gấp đôi trong 5 năm tới. Ông mong muốn hai công ty sẽ có những bước đi và lộ trình cụ thể cho sự hợp tác nhằm mang lại hiệu quả hợp tác cho hai công ty nói riêng và góp phần vào phát triển du lịch nói chung. 

Tham dự sự kiện này, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cũng ghi nhận hướng đi đúng đắn của hai công ty với việc ký kết thoả thuận hợp tác về du lịch, sự kiện sẽ góp phần gia tăng lượng khách du lịch hai chiều giữa Việt Nam và Đức, một trong những thị trường du lịch hàng đầu thế giới. 

Thay mặt Đại sứ quán, ông Nguyễn Hữu Tráng, Tham tán Công sứ Thương mại đã đánh giá cao sự hợp tác giữa hai bên, bày tỏ hy vọng việc hợp tác này sẽ mở ra chương mới cho các sự kiện hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp ở nước ngoài nói chung và ở Đức nói riêng. Ông cũng nhấn mạnh lợi thế về du lịch của Việt Nam khi có sự ổn định về chính trị và an ninh, trong khi khung hợp tác về chính trị giữa hai nước đang tiến triển hết sức tốt đẹp./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục